1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Xuất khẩu lao động 2010: Cánh cửa bắt đầu hé mở

(Dân trí) - Châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất của Việt Nam trong năm nay. Cánh cửa xuất khẩu lao động tại thị trường Châu Âu cũng bắt đầu hé mở.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2009 đã có gần 75.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đạt 83% kế hoạch năm.

Theo nhận định từ Cục này, năm 2010, châu Á vẫn là khu vực có tiềm năng lớn nhất. Đáng chú ý nhất là thị trường Malaysia và Đài Loan, Nhật Bản - những quốc gia này đang có kế hoạch tiếp nhận với số lượng lớn lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Nhiều chuyên gia thị trường cho rằng, năm 2010 thị trường châu Âu cũng có nhiều triển vọng khi kinh tế đang phục hồi và có nhu cầu tuyển lại lao động. Tuy nhiên, thị trường này vẫn hạn chế nhận lao động ngoài nước vì còn phải còn ưu tiên tạo việc làm cho gần 15% lao động bản xứ đang thất nghiệp.

Ông Đào Công Hải, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp tục khẳng định, năm nay khu vực Trung Đông cũng là những thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam.
Đầu năm 2010 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu, mục tiêu quan trọng trong năm để thúc đẩy chiến lược xuất khẩu lao động là tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng tay nghề, trình độ ngoại ngữ cho người lao động để có thể đáp ứng được nhu cầu khắt khe của nước sử dụng lao động, đảm bảo cho người lao động có được việc làm, thu nhập ổn định.

 Vũ Quang