Xả stress trong "phòng trút giận" ở Mỹ

Chỉ cần chi 25 USD, khách hàng được mặc sức đập phá trong căn phòng trút giận (Anger Room) tại thành phố Dallas (bang Texas, Mỹ).

Xả stress trong "phòng trút giận" ở Mỹ - 1

Cách xả stress này nhanh chóng giúp cô Donna Alexander - chủ nhân căn phòng trút giận - kiếm được 17.000 USD doanh thu ngay trong năm đầu tiên ra mắt.

Trước đó, năm 2008, Alexander bắt đầu thử nghiệm dịch vụ bằng cách mời đồng nghiệp hay căng thẳng đến gara nhà mình đập phá những vật dụng cô nhặt được từ lề đường. "Tôi bật nhạc trên laptop và để họ làm mọi thứ tùy thích", cô nói.

Mỗi lần có người xả stress như vậy, cô nhận được 5 USD. Tiếng lành đồn xa, số người lạ tìm đến nhà Alexander ngày càng nhiều. Tháng 12/2011, sau khi tìm được không gian 93m2 tại trung tâm thành phố, cô nghỉ công việc giám đốc marketing và khởi nghiệp với Anger Room.

Các vật dụng dùng để đập phá thường là máy in, đồng hồ báo thức, ly thủy tinh... Tùy vào các vật dụng bài trí theo yêu cầu của khách hàng, giá mỗi phòng có thể tăng đến khoảng 500 USD.

Khách hàng của Anger Room có cả nhân viên cấp cao thuộc các tập đoàn lớn như Hilton, Microsoft.

Đặc biệt, doanh thu của Alexander tăng đột biến vào thời điểm diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ.

Theo Doanh nhân Sài gòn/ The New York Times