1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nhân ngày Quốc tế về Người khuyết tật:

Viết về người tàn tật và việc làm

(Dân trí) - Bộ Lao động- Thương binh & xã hội Việt Nam (MoLiSa) phối hợp với Bộ Lao động và Xã hội CHLB Đức (BMAS) phát động Cuộc thi Sáng tác về người khuyết tật và việc làm, nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế về Người khuyết tật.

Viết về người tàn tật và việc làm - 1
Cuộc thi nhận tác phẩm trong thời gian khá ngắn. (Ảnh: T. Trầm)
 
Chủ đề để các tác phẩm tham gia là phản ánh điển hình người khuyết tật tìm việc làm như sự cố gắng nỗ lực vươn lên của bản thân, những giấc mơ, hoài bão, kinh nghiệm tìm việc làm, sự quan tâm giúp đỡ của gia đình, xã hội; những nỗ lực vượt qua thất bại, trở ngại, khó khăn của doanh nghiệp, tổ chức trên con đường giúp người khuyết tật khẳng định và hòa nhập thị trường lao động thành công.

Đối tượng tham gia dự thi là công dân Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cơ quan đang hoạt động tại Việt Nam, ưu tiên các tác phẩm do người khuyết tật và tổ chức của người khuyết tật sáng tác.

Ban tổ chức cho biết, bài dự thi phải thuộc một trong ba thể loại là bài viết (phóng sự, điều tra, truyện ngắn, thơ, bút ký, ghi chép, gương người tốt việc tốt...) không quá 2.000 từ; tranh vẽ, ảnh, ápphích, video ngắn. Thời gian nhận tác phẩm dự thi là từ 1/10 đến 10/11.

Địa chỉ nhận là: Văn phòng Ban Điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam (NCCD) - số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Báo Lao động Xã hội - 73 Nguyên Hồng, Nam Thành Công, Đống Đa, Hà Nội hoặc Tạp chí Gia đình và Trẻ em - 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

P. Thanh