1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ưu tiên phát triển nhân lực cho phục hồi kinh tế

(Dân trí) - Với vai trò là chủ tịch ASCC năm 2010, Việt Nam sẽ ưu tiên lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế và phát triển nhằm giảm thiểu nguy cơ mất việc làm.

Ngày 5/4 vừa qua, Bộ LĐ-TB-XH đã họp báo công bố chương trình Hội nghị Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 3. Theo đó, ASCC 3 sẽ tổ chức ngày 7/4 trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ giữ vai trò Chủ tịch ASCC 3.

Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH khẳng định, với vai trò là chủ tịch ASCC năm 2010, Việt Nam ưu tiên lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế và phát triển nhằm giảm thiểu nguy cơ mất việc làm, đói nghèo và bất bình đẳng do tác động của khủng hoảng kinh tế; tăng cường khả năng cạnh tranh về nguồn nhân lực của các nước ASEAN và tăng cường năng lực nhằm thích ứng với di chuyển lao động và tiến bộ công nghệ. Bên cạnh đó, ASCC 3 cũng thúc đẩy phát triển và phúc lợi xã hội cho phụ nữ và trẻ em ASEAN.

P. Thanh