1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Trao bằng khen tới nhiều doanh nghiệp trả lương trên 20 triệu đồng/tháng

(Dân trí) - “Hơn 45 % doanh nghiệp tham gia bảng xếp hạng đang sử dụng trên 1.000 lao động, 47 doanh nghiệp trả lương bình quân tới người lao động trên 10 triệu đồng/tháng, 8 doanh nghiệp mức lương bình quân đạt trên 20 triệu đồng/tháng”


Ông Mai Đức Chính nói về Bảng xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động năm 2017.

Ông Mai Đức Chính nói về Bảng xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động năm 2017.

Đây là thông tin vừa được Tổng LĐLĐ VN công bố sáng 21/11, về 74 doanh nghiệp tham gia “Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động năm 2017”. Lễ vinh danh các doanh nghiệp trên sẽ được Tổng LĐLĐ VN, Bộ LĐ-TB&XH và VCCI tổ chức vào ngày 29/11 tại Hà Nội.

Theo ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, việc tôn vinh các doanh nghiệp vì người lao động 2017 nhằm khuyến khích các doanh nghiệp ngày càng chăm sóc tốt hơn cho đời sống của người lao động; tạo dựng và duy trì mối quan hệ đối tác lành mạnh, tin cậy và gắn bó đồng hành cùng người lao động. “Đồng thời, việc này còn hướng tới tạo hiệu ứng xã hội, khuyến khích doanh nghiệp tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng, chia sẻ lợi ích, khắc phục khó khăn để người lao động có thể nỗ lực hơn nữa” - ông Mai Đức Chính cho biết.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, số lượng doanh nghiệp đăng ký tham dự trong năm 2017 nhiều hơn những năm trước, chất lượng của các doanh nghiệp tham gia cao. Số lượng doanh nghiệp có hơn 1000 lao động trở lên tham gia BXH chiếm 45% doanh nghiệp tham gia. 47 doanh nghiệp có mức lương bình quân trên 10 triệu đồng/tháng, có 8 doanh nghiệp mức lương bình quân của người lao động đạt trên 20 triệu đồng/tháng.

H.M