Trang web cho nghề gia sư

Có một chàng sinh viên nghèo, quê ở miền Tây, đã trải qua thời sinh viên vất vả, không chỉ bù đầu với bài vở khoa CNTT - ĐH Bách khoa, mà còn nhọc nhằn trong việc kiếm sống. Từ sự từng trải của bản thân, Trần Thanh Sang đã quyết định làm một công việc nhiều ý nghĩa...

Sang từng tâm sự: “Mình cũng như nhiều bạn bè, muốn kiếm chỗ dạy kèm đã khó khăn lắm rồi, lại còn bị những cò gia sư ăn chặn một cách rất thiếu tình người”. Chẳng hạn, bạn Mỹ Anh (Trường ĐH KHXH&NV) không những phải đóng tiền “cò” rất cao, mà còn bị một trung tâm giới thiệu việc làm trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TPHCM đòi “rạch mặt” khi đến xin lại tiền cọc vì không nhận được chỗ dạy.

 

Từ thực tế ấy, bây giờ ra trường, có được chỗ làm ổn định ở một công ty tin học, chàng kỹ sư trẻ nhất quyết làm một việc có ý nghĩa và thực tế để giúp đỡ lớp sinh viên nghèo. Anh chàng nảy ra ý định lập một trang web giới thiệu gia sư, mà ở đó “tất cả đều miễn phí”, miễn phí đăng ký làm gia sư, miễn phí môi giới, miễn phí nhận mối dạy.

 

Các bạn chỉ cần vào trang web www.giasubachkhoa.com để đăng ký hoặc liên hệ trực tiếp với những gia đình cần gia sư từ những lời rao (cũng miễn phí) trên trang web này. Trang web của Sang chỉ làm nhiệm vụ duy nhất: làm “mai mối”! Còn việc liên lạc là do gia đình học sinh và gia sư thực hiện.

 

Vậy vấn đề chi phí thì sao? Cô Trần Thị Thanh Tâm - giáo viên tiếng Anh của Sang ở Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm trả lời giúp: “Đây là cách mà Sang giúp đỡ các bạn đi sau, để họ không phải gặp khó khăn như Sang và các bạn đồng lứa đã gặp. Tất cả chi phí Sang tự lo và dĩ nhiên phải nhờ đến những tấm lòng chung quanh”.

 

Cô Thanh Tâm là người tiên phong sẵn sàng bỏ ra một phần chi phí hằng tháng để giúp học trò mình. Nghĩa cử của Sang cùng với tấm lòng người thân chung quanh anh thật có ý nghĩa đối với các bạn sinh viên nghèo. Và nghĩa cử này chắc chắn sẽ thúc đẩy nhiều nhà hảo tâm đứng ra để thực hiện nhiều việc làm hữu ích khác cho sinh viên.

 

Theo Lê Quang Vinh
Thanh Niên