1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Trả lương qua ATM sẽ được luật hóa?

(Dân trí) - Các doanh nghiệp vẫn thực hiện trả lương cho người lao động bằng 2 hình thức: Nhận tiền mặt hoặc trả qua lương qua thẻ ATM, sau khi đạt được thỏa thuận về các mức phí dịch vụ.

Trả lương qua ATM sẽ được luật hóa? - 1
Công nhân các địa phương chưa "mặn mà" với việc trả lương qua ATM. (Ảnh minh họa)
 
Đó là khẳng định của ông Đặng Đức San, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) trước thông tin Bộ dự kiến đưa việc trả lương qua ATM vào Bộ luật Lao động sửa đổi và sẽ trình Chính phủ vào 8/2011. Theo ông San,  trong Bộ luật sửa đổi phần quy định về trả lương của các doanh nghiệp (DN) vẫn chưa có thay đổi so với trước đây.

Về vấn đề này, ông Hoàng Minh Hào, Vụ phó Vụ Lao động - Tiền lương, Bộ LĐ-TB&XH nhận định: Trên thực tế phần lớn các DN hoạt động ở các các khu công nghiệp hoặc thành phố đều áp dụng hình thức trả lương qua ATM bởi tính tiện dụng, năng động. Bản thân các nhà làm luật cũng mong muốn đưa việc trả lương qua ATM vào luật nhằm minh bạch hóa việc trả lương và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

“Tuy nhiên, tại các vùng nông thôn hoặc tỉnh lẻ, việc trả tiền qua ATM rất bất lợi: do ở những khu vực này, lượng máy rút tiền mà các Ngân hàng đặt khá thưa thớt, cách xa nhau. Người lao động lại sử dụng tiền lương liên tục để chi trả cho các khoản mua bán lặt vặt mỗi ngày ở chợ. Việc rút tiền liên tục hóa ra rất bất tiện đối với họ. Đó là chưa kể, các khoản phí phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng, hay thẻ thuộc Ngân hàng này mà cây ATM gần nơi ở lại của Ngân hàng khác, muốn rút tiền lại mất phí- khoản chi phí không phải người lao động nào cũng muốn chấp nhận”- ông Hào nói

Chị Hoàng Bình Mai, công nhân may tại khu công nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, chị và  người lao động tại đây không hề “mặn mà” với việc nhận lương qua tài khoản. Bởi trên thực tế, với khoản lương công nhân hiện tại chỉ đủ tiêu dùng tằn tiện trong tháng, chứ đừng nói đến  khoản để dành trong tài khoản. “Vào mỗi đợt lĩnh lương, cây ATM ở gần các nhà máy luôn đông kín công nhân rút tiền chi tiêu. Có lúc do quá  người rút, máy hết tiền, những người đến sau lại phải đợi đến tận hôm sau, khi cán bộ ngân hàng đến bổ sung mới có thể hoạt động tiếp. Nhưng còn những ngày khác rất ít thấy khách lai vãng giao dịch. Nếu như vẫn duy trì việc trả lương bằng tiền mặt, chúng tôi thích hơn”- chị Mai nói.

Ông San cho biết thêm, vấn đề đưa quy định trả lương qua ATM vào Bộ luật Lao động sẽ được Bộ cân nhắc trong thời điểm thích hợp.

 P. Thanh