TPHCM: Nghề giúp việc sẽ phát triển mạnh

(Dân trí) - Tại TPHCM, giúp việc nhà là một nghề đang và sẽ phát triển rất mạnh, nhu cầu thường xuyên là 9.000 – 10.000 người/năm. Xu hướng chọn thuê giúp việc nhà theo giờ cũng sẽ tăng cao.

Đó là nhận định của ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi) về công việc mà từ trước đến nay chưa ai xem đó là 1 cái nghề chính thức. Theo sự phát triển của xã hội, công việc giúp việc nhà đang dần trở thành 1 nghề chính thức và có đào tạo bài bản.

TPHCM: Nghề giúp việc sẽ phát triển mạnh
Giúp việc nhà đang dần trở thành một nghề chuyên nghiệp (ảnh minh họa)

Ông Trần Anh Tuấn cho biết: “Tính đến nay thì tại TPHCM đã có hơn 10 trung tâm Giới thiệu việc làm của nhà nước và công ty TNHH có chức năng đào tạo, cung ứng người giúp việc nhà, có những đơn vị hoạt động rất hiệu quả”.

Cụ thể như trường Trung cấp nghề Lê Thị Riêng có lớp sơ cấp nghề “Dịch vụ chăm sóc gia đình” với thời gian đào tạo từ 3 - 6 tháng; Trường Trung cấp nghề du lịch Khôi Việt có các khóa học nhân viên giúp việc nhà, thời gian đào tạo từ 2 - 5 tuần; Trung tâm giới thiệu việc làm Phụ nữ có khóa đào tạo kỹ năng dịch vụ gia đình…

Các đơn vị này đều tổ chức chiêu sinh thường xuyên, trang bị cho học viên những kiến thức nghề và kỹ năng nghề cần thiết để giúp việc gia đình; Các biện pháp an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu; Sắp xếp thời gian biểu một ngày; Những điều nên và không nên làm của người giúp việc nhà; Đạo đức nghề nghiệp, xử lý những mối quan hệ tế nhị với chủ, cách nhận biết dấu hiệu trẻ bị bệnh…

Theo khảo sát của Falmi, mức lương trung bình của người giúp việc nhà thường xuyên (chủ bao ăn ở) trên địa bàn TPHCM là 2 triệu đồng/tháng, giúp việc nhà theo giờ từ 25.000 - 30.000 đồng/giờ. Riêng khu vực giúp việc nhà cho gia đình người nước ngoài thì mức lương trung bình từ 4 – 5 triệu đồng/tháng và 50.000 - 60.000 đồng/giờ.

Ông Trần Anh Tuấn cho rằng: “Hiện nay tại các thành phố, khu đô thị, nhu cầu về lao động nghề giúp việc gia đình đang có xu hướng phát triển khá nhanh về số lượng và cả tính chuyên nghiệp”.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Mạng cung ứng nhân lực Chonviec.com cũng cho biết: “Đơn vị chúng tôi nhận được yêu cầu tìm người giúp việc nhà quanh năm, nhiều nhất là thời điểm sau tết, có khi tìm đỏ mắt cũng không có người để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu. Thậm chí thị trường lao động đã bắt đầu xuất hiện công ty chuyên cung ứng lao động giúp việc nhà theo giờ một cách rất chuyên nghiệp”.

Theo ông Trần Anh Tuấn thì giúp việc nhà là công việc hầu hết sử dụng lao động nữ từ các khu vực nông thôn, văn hóa thấp, chưa qua đào tạo nghề, chưa có kiến thức kỹ năng chuyên nghiệp. Những năm gần đây, nhiều lao động nữ có trình độ trung học phổ thông, hiểu biết căn bản về ngoại ngữ cũng tham gia làm nghề giúp việc nhà cho gia đình người nước ngoài.

Tuy nhiên, do thiếu hàng lang pháp lý nên vẫn còn nhiều tồn tại khiến nghề giúp việc nhà khó phát triển. Trong đó, quan trọng nhất là tình trạng không có hợp đồng lao động giữa chủ sử dụng lao động với người giúp việc nhà. Từ đó đã nảy sinh nhiều vấn đề khó kiểm soát, gây thiệt hại cho cả người lao động lẫn chủ sử dụng lao động.

Ngoài ra, dù hiện đã có những cơ sở đào tạo nghề giúp việc nhà chính quy nhưng nhìn chung là hiệu quả đào tạo và giới thiệu việc làm giúp việc nhà chưa thật sự đáp ứng nhu cầu thị trường lao động về số lượng và chất lượng.

Theo ông Trần Anh Tuấn thì hiện Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đang hoàn thiện Bộ luật Lao động sửa đổi về vấn đề "lao động giúp việc gia đình" với các quy định cụ thể, có tính chất pháp lý để quản lý loại hình công việc đang ngày càng có nhu cầu lớn trong xã hội này. Trong đó sẽ quy định cụ thể về hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chính sách đào tạo và bảo hiểm xã hội…

Tùng Nguyên