1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM: Cần thêm 110.000 lao động trong quý 4

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường TPHCM, trong quý IV năm 2009, TPHCM cần thêm khoảng 110.000 lao động, trong đó có 50.000 lao động ổn định và 60.000 lao động thời vụ.

Khảo sát nhu cầu tuyển dụng của 10.000 doanh nghiệp, Trung tâm cho là thời điểm cuối năm này các doanh nghiệp chỉ có nhu cầu 20% số lao động có chuyên môn cao, còn lại là lao động lành nghề, mới đào tạo hoặc chỉ là lao động phổ thông. Nhu cầu tập trung vào các nhóm nghề kỹ thuật, chế biến lương thực thực phẩm, trang trí nội thất, may mặt...

 

Trong ngày 10/10 vừa qua, Sàn giao dịch việc làm TPHCM lần 5 cũng đã diễn ra tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tại đây, 16 doanh nghiệp tham gia có nhu cầu tuyển dụng trên 3.000 lao động toàn thời gian và 1.000 việc làm bán thời gian trực tiếp tại sàn.

 

Kết quả có khoảng 2.000 lượt sinh viên, học sinh và người lao động tham gia trực tiếp và 500 hồ sơ gửi qua mạng Vieclamhcm.net. Trong số đó có gần 700 người được thông báo nhận việc làm trực tiếp tại sàn giao dịch.

 

Trong ngày 17/10 tới, TPHCM tiếp tục tổ chức Sàn giao dịch việc làm TP lần 6 với chủ đề “Ngày hội lao động việc làm thành phố, ưu tiên lao động nghèo” tại Nhà văn hoá Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1). Dự kiến sẽ có khoảng 40 - 60 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm lần 6.

 

Tùng Nguyên