1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Toàn cảnh bức tranh thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Câu chuyện thưởng Tết luôn là chủ đề nóng trong những ngày cuối năm Âm lịch.

Toàn cảnh bức tranh thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Đến thời điểm này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa có tổng kết chính thức về tình hình lương, thưởng Tết năm 2018. Nhưng theo báo cáo của các địa phương, tình hình thưởng Tết tại các doanh nghiệp có mức chênh lệch đáng kể giữa các ngành nghề, địa phương. Có nơi thưởng Tết lên tới hàng tỷ đồng, nhưng cũng có nơi chỉ vài trăm nghìn đồng.

TP.HCM đang là địa phương dẫn đầu cả nước khi có 1 ngân hàng nước ngoài đưa ra mức thưởng Tết lên đến 1,5 tỷ đồng. Tính chung, mức thưởng trung bình là 8,3 triệu đồng.

Mức thưởng Tết cao thứ 2 thuộc về 1 doanh nghiệp tư nhân tại Cần Thơ với 466 triệu đồng. Còn mức thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Tại Đà Nẵng, mức thưởng cao nhất thuộc về các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, với 300 triệu đồng; thấp nhất là 200.000 đồng.

Tại Hà Nội, thưởng Tết cao nhất là 325 triệu đồng, người có mức thấp nhấp chỉ là 600.000 đồng.

Theo VTV.VN