Bắc Ninh:

Thu học phí quá 20%, trung tâm dạy nghề Âu Lạc sẽ bị xử lý

(Dân trí) - Thu học phí cao quá 20% so với quy định nhà nước, thu quỹ lớp, bán thẻ học viên trái quy định... sai phạm này của Trung tâm dạy nghề Âu Lạc đã khiến nhiều học viên bức xúc. Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh khẳng định sẽ xử lý sau khi làm rõ.

 

 
Thu học phí quá 20%, trung tâm dạy nghề Âu Lạc sẽ bị xử lý - 1

Khu vực sân sát hạch của Trung tâm dạy nghề Âu Lạc cũng "cấm quay phim chụp ảnh" (Ảnh: H.Ngân)

 

Trước đó, nhiều học viên tại trường Trung tâm Đào tạo và Sát hạch giấy phép lái xe - Trường Trung cấp nghề Âu Lạc (xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) cho Dân trí biết, quá trình theo học, họ đã phải đóng một khoản học phí rất cao so với mức quy định của nhà nước là 2.710.000đ đối với bằng lái xe B2 và nhiều loại bằng lái xe khác cũng đã bị thu cao hơn. Ngoài vấn đề học phí cao, các học viên còn phải đóng những khoản phí hết sức vô lí.

 

Theo ghi nhận của PV tại một buổi thi tốt nghiệp lớp lái xe hạng B2 (khóa 49), trước khi bước vào phòng thi, học viên phải đóng 100 nghìn đồng tiền “quỹ lớp”. Tuy nhiên tất cả các học viên đều khẳng định số tiền “quỹ lớp” đó đi đâu, chi tiêu vào việc gì thì không ai biết.

 

Ngoài tiền “quỹ lớp”, mỗi học viên còn phải mua thẻ học viên giá 20 nghìn đồng.

 

Trao đổi với Dân trí cách đây một tháng, Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc Nguyễn Trần Long cho biết, tất cả các khoản thu như phóng viên nêu là không có trong quy định của nhà trường và nhà trường cũng không cho phép các cán bộ giáo viên ở Trung tâm thu những khoản phí đó.

 

 “Chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này ở Phòng Đào tạo và kiên quyết xử lí nghiêm để trả lời cụ thể với báo chí. Trước đây, Phòng Đào tạo đã từng có cán bộ bị buộc thôi việc về những vấn đề như vậy…”, ông Long nói.

 

Tuy nhiên một tháng trôi qua, phóng viên Dân trí vẫn chưa nhận được câu trả lới chính thức từ phía Trung tâm dạy nghề Âu Lạc.

 

Chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Vương Hữu Truyền - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh. Ông Truyền cho biết: “Sau khi nghe phóng viên phản ánh tại Trung tâm dạy nghề Âu Lạc có tình trạng thu tiền của Học viên không đúng quy định, chúng tôi đã cử cán bộ xuống xem xét, qua đó phát hiện ra Trung tâm dạy nghề Âu Lạc đã thu tiền của học viên quá quy định của nhà nước là 20%.

 

Mặc dù trước đó Trung tâm này đã có công văn trình lên UBND tỉnh xin phép được thu tăng học phí, nhưng UBND tỉnh chưa chấp thuận thì họ đã tự ý thu”.

 

Trả lời câu hỏi: Sở GTVT có đề nghị Trung tâm dạy nghề Âu Lạc hoàn trả lại số tiền thu vượt quá quy định cho học viên hay không?, ông Truyền nói “Chúng tôi đang cho cán bộ làm rõ việc thu tiền sai quy định đó diễn ra từ bao giờ và bao nhiêu học viên bị thu tiền sai quy định, rồi mới có biện pháp để xử lí”.

Nguyễn Tuấn Hợp