Thất nghiệp nhóm cao đẳng nghề 6,69 % - vì sao?

(Dân trí) - Theo Bộ LĐ-TB&XH, số liệu thất nghiệp Quý 1/2015 của nhóm lao động trình độ CĐ nghề là 16.000 người, nhóm ĐH và trên ĐH là 177.700 người. Tuy nhiên, nếu xét về tỉ lệ % của 2 nhóm trên lần lượt lại là: 6,69 % và 3,92 %. Vậy thực chất 2 tỉ lệ này ra sao?

Bản tin cập nhật thị trường lao động VN quý 1/2015 do Bộ LĐ-TB&XH công bố hôm 20/7 cho thấy, bảng thống kê thất nghiệp lao động theo chuyên môn kỹ thuật nổi lên 2 nhóm có số lao động chênh lệch nhau.

Theo đó, nhóm lao động trình độ cao đẳng nghề có 16.000 người thất nghiệp. Cao hơn tầm 10 lần, nhóm lao động trình độ đại học và trên đại học đạt trên 177.700 người.

Tuy nhiên khi tính theo tỉ lệ %, sự hoán đổi về vị trí đã xảy ra ở 2 nhóm trên. Nhóm đại học và trên đại học lại chỉ chiếm 3,92 %, nhóm trình độ cao đẳng nghề chiếm 6,69%.

Lý do vì sao có sự hoán đổi vị trí?

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp: “Chúng ta đều biết lịch sử đào tạo đại học và trên đại học có từ những năm 50 của thế kỷ 20 tới hiện nay. Số lượng người trong nhóm này khá lớn, nhưng hầu hết những người tốt nghiệp nhiều năm trước đây đã có việc làm”.

Với cách tính tỉ lệ thất nghiệp dựa trên số người thất nghiệp chia cho tổng số lao động thuộc trong nhóm đại học và trên đại học, kết quả là 3,92 %.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, con số thất nghiệp 3,92 % phản ánh thực trạng: Tỉ lệ thất nghiệp của nhóm chủ yếu tập trung vào các đối tượng mới tốt nghiệp ĐH. Đồng thời phản ánh sự rất khó khăn của đối tượng trên khi gia nhập thị trường lao động.

Giải thích về tỉ lệ thất nghiệp 6,69 % của nhóm lao động trình độ cao đẳng nghề, ông Diệp cho biết: “Lịch sử đào tạo tái lập Tổng Cục dạy nghề được 17 năm nay (từ năm 1998). Chưa kể việc các bậc trung cấp nghề và cao đẳng nghề sau này mới được hình thành. So với nhóm lao động trình độ ĐH và trên ĐH, số lượng lao động của nhóm này quy mô không lớn”.

Theo ông Diệp, với cách tính số người thất nghiệp như trên, tỉ lệ thất nghiệp của nhóm cao đẳng nghề sẽ đạt mức 6,69 %.

"Có thể to về tỉ lệ , nhưng chưa phải lo lắng lắm. Vì số lượng này chưa nhiều so với nhóm đại học và trên đại học. Đồng thời, về lý thuyết, nguồn việc của họ chưa bị “chiếm lĩnh” nhiều bởi những người có trình độ tương tự trước đó".

Quý 1/2015, tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao động là 2,43 %, tăng đáng kể so với quý 4/2014 (2,05%). Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, Quý 1/2015, người lao động có tỉ lệ tạm rời khỏi thị trường lao động cao hơn do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng như mùa lễ hội sau Tết.

Hoàng Mạnh