1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thái Lan hoãn áp dụng Luật Lao động nhập cư mới

Ngày 1/7, Chính phủ Thái Lan thông báo tạm hoãn việc áp dụng Luật Lao động nhập cư mới.

Thái Lan hoãn áp dụng Luật Lao động nhập cư mới - 1

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người lao động nhập cư Myanmar và Campuchia không có giấy tờ tùy thân hoặc giấy phép lao động, đã rời Thái Lan những ngày qua để tránh bị phạt tiền.

Theo Luật lao động nhập cư mới có hiệu lực giữa tháng 6 của Thái Lan, bất kỳ chủ lao động nào sử dụng người lao động nước ngoài không có giấy tờ sẽ phải nộp phạt lên đến 800.000 Bath (khoảng 23.500 USD). Còn đối với lao động nhập cư trái phép, người lao động không có giấy phép hoặc làm việc trong các lĩnh vực bị cấm có thể bị phạt tù tới 5 năm, phạt tiền từ 20.000 Bath - 100.000 Bath (khoảng 600 USD - 3.000 USD).

Trước thực trạng thiếu hụt nguồn lao động, Chính phủ Thái Lan quyết định hoãn thực thi nhiều quy định trong Luật Lao động nhập cư mới này trong vòng 120 ngày, để tạo điều kiện cho chủ lao động và người lao động có thể tìm các giải pháp thích hợp đảm bảo việc làm.

Theo VTV.VN