1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tại sao nhiều phụ nữ Italia thất nghiệp?

(Dân trí) - Có một câu hỏi lớn đang được đặt ra trước thềm cuộc tổng tuyển cứ tới đây tại Italia: Tại sao một trong những nước phát triển nhất lại có tỷ lệ lao động nữ thất nghiệp cao gần nhất châu Âu?

 

Tại Italia, chỉ có 46% phụ nữ có việc làm và tỷ lệ còn thấp hơn nữa ở miền nam nước này. Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Italia, bà Emma Bonino, cho rằng việc tạo công ăn việc làm cho giới nữ sẽ giúp chấn hưng nền kinh tế đất nước. “Italia hiện có trên dưới 6 triệu phụ nữ không tìm được việc làm hoặc đã bỏ cuộc tìm việc,” bà nói.

 

Bà cho rằng ở bất cứ quốc gia nào, việc có 6 triệu người thất nghiệp là tình trạng báo động, vậy mà ở Italia, 6 triệu phụ nữ thất nghiệp lại được coi là bình thường.

 

Tình hình kinh tế đất nước có thể sẽ là một trong những vấn đề quan tâm chính của cử tri trong cuộc tổng tuyển cử tới đây của Italia. Chuyên gia kinh tế Fiorella Kostoris cho biết việc làm không thiếu, nhưng nhiều nhà tuyển dụng vẫn không nhìn nhận phụ nữ như những ứng viên sáng giá. Vấn đề ở đây là tình trạng phân biệt đối xử đối với phụ nữ, đặc biệt là ở miền nam Italia.

 

Bà cho rằng vài trăm nghìn phụ nữ tham gia vào thị trường lao động có thể giúp GDP của đất nước tăng thêm 1%. Với tỷ lệ này, nếu khoảng 6 triệu lao động nữ đang thất nghiệp có việc làm, sẽ có thay đổi lớn cho diện mạo kinh tế Italia.

 

Giải pháp

 

Để có thể giải quyết vấn đề việc làm cho số lao động nữ trên, điều quan trọng là phải hiểu rõ nguyên nhân khiến họ thất nghiệp.

 

Thông thường, phụ nữ mất cơ hội làm việc vì phải sinh con, nhưng vấn đề là Italia có tỷ lệ sinh rất thấp. “Tuy nhiên tại đây, trách nhiệm gia đình hầu như dồn hết lên vai người phụ nữ,” bà Mariella Zezza, người phụ trách chương trình về vài trò của người phụ nữ Italia trong xã hội, phát trên đài RAI, nói.

 

Khái niệm “gia đình” ở Italia có nghĩa là một đại gia đình, ngay cả những phụ nữ không sinh con có thể cũng phải từ bỏ ý định kiếm việc làm để ở nhà chăm sóc người già.

 

Kết quả khảo sát cho thấy thông thường một người phụ nữ Italia dành 5 tiếng mỗi ngày để chăm sóc gia đình, trong khi nam giới chỉ dành khoảng 1 tiếng.

 

“Phụ nữ thường chỉ sinh con khi họ cảm thấy có thời gian cho bản thân. Những người có tương lai bấp bênh thậm chí không sinh con. Do đó, để giải quyết vấn đề việc làm cho phụ nữ, phải phá vỡ vòng luẩn quẩn này,” bà Zezza nói.

 

 

Tại sao nhiều phụ nữ Italia thất nghiệp? - 1
 

Ở Italia đang có lời kêu gọi các

phương tiện truyền thông không

chỉ đưa hình ảnh những cô nàng

chân dài của thế giới giải trí

Bà cho rằng các chính trị gia cần nghĩ tới giải pháp không chỉ giúp đỡ phụ nữ mà còn cả gia đình đằng sau họ, ví dụ như chính sách thuế ưu đãi với phụ nữ, hay cho xây dựng thêm nhiều nhà trẻ.

 

Bà Zezza cũng nói thêm rằng các phương tiện truyền thông Italia tràn ngập hình ảnh vũ nữ và các cô nàng ăn vận “mát mẻ”. Điều này cần được thay đổi để thay đổi hình ảnh về giới nữ trong mắt nhà tuyển dụng, ví dụ như giới thiệu các nhà khoa học nữ đã giành giải thưởng của Italia, hay những công tố viên là nữ trong cuộc chiến chống mafia.

 

Trong khi đó, Bộ trưởng các vấn đề châu Âu Emma Bonino đang tìm cách gây sức ép chính trị, để các công ty phải đưa thêm nhiều phụ nữ vào ban giám đốc, để có những thay đổi toàn diện từ trên xuống.

 

Hiện nay, tỷ lệ nữ nắm giữ các cương vị lãnh đạo cấp cao chỉ là  5%.

 

Nhật Linh

Theo BBC