Sinh viên trường dạy nghề ít thất nghiệp

(Dân trí) - Chỉ 10-15% sinh viên tốt nghiệp các trường dạy nghề rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp trong năm đầu tiên.

Theo nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề, trong vòng 1 năm sau tốt nghiệp, khoảng 30% sinh viên tìm được công việc tạm thời tại các doanh nghiệp tư nhân, 40% tìm được công việc ở cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước và chỉ khoảng 3%-4% được nhận làm việc ở các công ty liên doanh.
 
Tuy tìm việc không quá khó, nhưng thu nhập của sinh viên tốt nghiệp các trường dạy nghề vẫn ở mức khiêm tốn.

Cụ thể, lương của sinh viên ở khối Công nghiệp kỹ thuật khoảng 1 triệu đồng/tháng; khối Trung học chuyên nghiệp khoảng 800 nghìn đồng/tháng; khối Cao đẳng từ 800-1 triệu đồng/tháng.

Cũng theo khảo sát của Viện này, ở ngành Kinh tế sinh viên tốt nghiệp khối Nông - Lâm - Thuỷ sản có mức lương thấp nhất, chỉ khoảng 500 nghìn đồng/tháng; cao nhất thuộc về ngành Công nghiệp khai thác với mức thu nhập trên 1,6 triệu đồng/tháng.

 Thanh Trầm