Sẽ có thêm 1,6 triệu lao động có việc mỗi năm

(Dân trí) - Dự thảo "Chiến lược việc làm giai đoạn 2011- 2020" đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện lần cuối trước khi trình Chính phủ phê duyệt, với mục tiêu tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động/năm.

Theo nhận định của Dự thảo này, Việt Nam đang từng bước hồi phục sau cuộc khủng hoảng kinh tế nhưng vẫn đối mặt với những thách thức về thị trường lao động cũng như việc cân bằng giữa tạo việc làm, phát triển công nghiệp với ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, chiến lược việc làm giai đoạn 2011- 2020 sẽ đưa ra các biện pháp, chính sách để đạt được những chỉ tiêu việc làm dài hạn; tăng thu nhập của lao động đi đôi với tăng năng suất cũng như giải quyết những thách thức việc làm trong ngắn hạn và trung hạn…

Mục tiêu sẽ tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động mỗi năm, tỷ lệ tăng trưởng việc làm bình quân đạt khoảng 2%/năm.
 
Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này Dự thảo đã đưa ra những cản trở, đó là hiện ở nước ta, đa phần việc làm không bền vững và là người nghèo. Vì vậy, cần có chiến lược không chỉ nâng cao hiệu quả công việc trong khu vực kinh tế chính thức mà còn nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc của khu vực kinh tế phi chính thức…

Theo đó, Nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ phát triển DN với ba mức: Xây dựng năng lực cho từng doanh nghiệp thông qua đào tạo kỹ năng kinh doanh. Tăng cường quá trình tham gia đối thoại địa phương để người dân có quyết định tương lai của chính họ...

P. Thanh