1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vụ: Nhận lương thấp, gần 200 công nhân lãn công

Sau khi được giải thích rõ ràng, công nhân đã đi làm trở lại

(Dân trí) - Như Dân trí đã đưa, sáng 17/8, gần 200 công nhân Rapexco Hoà Hiệp (Đông Hoà, Phú Yên) đã tổ chức lãn công do nhận thấy lương quá thấp. Đến chiều 20/8, đại diện các cơ quan, ban ngành liên quan đã có cuộc họp và đưa ra kết luật về vụ việc trên.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Rapexco Hòa Hiệp Lê Thị Phương Hồng, cho biết: có khoảng 150 công nhân làm việc trong tổ đan thuộc xí nghiệp đồng lọat tạm ngưng công việc vào sáng ngày 17/8. Lý do vì trước đó, công nhân đã nghe thông tin xí nghiệp có tăng giá thành sản phẩm cho công nhân của xí nghiệp đang làm việc tại Suối Dầu và TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) mà chưa thấy tăng cho công nhân tại Phú Yên, vì vậy lãn công, đòi xí nghiệp phải đồng loạt tăng giá tất cả các sản phẩm.

Ngay sau đó, xí nghiệp đã thông báo đồng ý tăng giá công làm sản phẩm mặt hàng ghế ALSEDA từ 19.000đồng/cái lên 25.000đồng/cái và vẫn giữ nguyên giá công làm các mặt hàng khác, vì hầu hết giá tất cả các sản phẩm đã có giá cố định theo hợp đồng với khách hàng.

Đến 9 giờ cùng ngày, tất cả công nhân đã vào xí nghiệp làm việc trở lại bình thường.

Kết thúc buổi làm việc, ông Trịnh Anh Văn, Thư kí Hội động trọng tài tỉnh kết luận: Đề nghị Xí nghiệp sản xuất song mây xuất khẩu Rapexco Hòa Hiệp phải thực hiện đúng việc cam kết tăng giá đối với công nhân. Đồng thời, đề nghị các ngành liên quan cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Khánh Hằng