1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đà Nẵng:

Ra mắt trung tâm đào tạo nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

(Dân trí) - Chiều 20/4, REACH - Trung tâm đào tạo nghề miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng đã chính thức đi vào hoạt động.

Ra mắt trung tâm đào tạo nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn - 1

Các học viên của trung tâm đang trình bày cách phục vụ nhà hàng trong lễ tốt nghiệp
 
REACH là tiền thân của dự án “Đào tạo và phát triển nghề theo định hướng thị trường” (LABS) do tổ chức Plan quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ từ năm 2004. REACH là tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam được thành lập dưới sự quản lý của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Với cam kết của mình, Trung tâm đã tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo và giới thiệu việc làm miễn phí cho hơn 5.000 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. 86% học viên dưới mái trường này đã tìm được và duy trì việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp.

Trong những năm qua, hơn 1.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đăng ký tham gia hỗ trợ các hoạt động và ưu tiên xem xét tuyển dụng các học viên trung tâm.

Tại TP Đà Nẵng, Trung tâm phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên TP Đà Nẵng đào tạo được 1.959 học viên ở các ngành nghề: Phục vụ nhà hàng, bán hàng và maketing, thiết kế web và đồ họa... 96% học viên tìm được việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP Đà Nẵng cho biết: Trong thời gian tới, các hoạt động của trung tâm sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng cho thanh niên là bộ đội xuất ngũ, thanh niên thuộc các hộ diện di dời giải tỏa... điều này sẽ góp phần thiết thực vào việc đảm bảo an sinh xã hội và phát triển TP Đà Nẵng.

Công Bính