1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Phập phồng đợi xuất khẩu lao động Hàn Quốc

(Dân trí) - Hàng nghìn lao động Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, khiến Chính phủ nước này tiếp tục tạm dừng các đợt thi tiếng Hàn để tiếp nhận lao động Việt Nam. Điều này khiến hàng chục nghìn lao động đã và đang học tiếng Hàn hoang mang, lo lắng.

Gần 9.000 lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc?

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết : Theo kế hoạch, hơn 4.100 lao động Việt Nam sang Hàn Quốc lao động trong hai năm 2004 và 2005 phải về nước từ 1-8/2011, do thị thực lao động chỉ cho phép họ ở lại không quá 6 năm. Tuy nhiên, tính đến nay mới chỉ có khoảng 2.200 người trong số này về nước”. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Hàn Quốc đã tạm dừng các đợt thi tuyển tiếng Hàn nhằm tiếp nhận lao động Việt Nam sang quốc gia này.   

Trên thực tế, đây chỉ là một phần trong thống kê đáng buồn do Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc công bố. Cụ thể, trong tổng số trên 60.000 lao động Việt Nam hiện đang làm việc tại Hàn Quốc, có 8.780 người đang cư trú bất hợp pháp, đứng đầu về số lượng so với các quốc gia phái cử.  
 
Bên cạnh đó, người lao động Việt Nam cũng bị phía Hàn Quốc xếp vào tốp dẫn đầu so với các nước khác về yêu cầu đòi chuyển đổi chỗ làm việc với các lý do không chính đáng (chiếm tỷ lệ 32%). Một bộ phận người lao động ta chưa có ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật lao động, kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn còn nhiều hạn chế.

“Tình trạng cư trú bất hợp pháp và chuyển chủ sử dụng vì lý do không chính đáng của lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc gia tăng trong thời gian qua đã ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình hợp tác lao động giữa hai quốc gia. Kỳ kiểm tra tiếng Hàn dành cho lao động Việt Nam dự kiến tổ chức vào ngày 7/8 vừa qua bị tạm dừng”- ông Đào Công Hải – phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết

Mới đây, tại cuộc tọa đàm giữa cơ quan chức năng của Việt Nam và Hàn Quốc, phía Bộ lao động Việc làm Hàn Quốc khẳng định, sẽ chỉ cân nhắc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn cho lao động Việt Nam khi số lượng lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc giảm đáng kể và tình hình chuyển đổi nơi làm việc vì lý do không chính đáng của lao động ta được cải thiện.
 
Thông tin Hàn Quốc ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam khiến hàng nghìn  lao động đang học tiếng Hàn và người thân của họ lại đang rất hoang mang, lo lắng. Họ chưa biết đến lúc nào kỳ thi tiếng Hàn mới được tổ chức.
Phập phồng đợi xuất khẩu lao động Hàn Quốc - 1
Người lao động làm thủ tục đăng ký hồ sơ dự kiểm tra tiếng Hàn. (Ảnh: CTV)
 
Tuy nhiên, theo thông báo từ Cục quản lý Lao động Ngoài nước, đối với số lao động đã đạt yêu cầu trong các kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010, đã có hồ sơ chuyển lên mạng và thời hạn hồ sơ vẫn còn hiệu lực thì vẫn được các chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn để sang làm việc tại thị trường này.
 
Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước Phan Văn Minh khẳng định, hàng tuần vẫn có các chuyến bay đưa lao động ta sang Hàn Quốc làm việc và nhiều lao động đã có chứng chỉ tiếng Hàn vẫn đang tham gia khóa học giáo dục định hướng trước khi đi và làm các thủ tục xuất cảnh theo chương trình EPS (chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài). Lần xuất cảnh gần đây vào 26/9 với 130 lao động xuất cảnh; trong tuần tới, sẽ có 41 người tiếp tục xuất cảnh.

Cũng theo lãnh đạo Cục quản lý lao động ngoài nước, điểm mới hiện nay là những lao động đã đỗ kỳ thi tiếng Hàn và đang đợi được chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn khẳng định: sẵn sàng hợp tác với chính quyền xã để ký bản cam kết về nước đúng thời hạn.

Hàn Quốc gắt gao truy tìm lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp

Trước tình hình này, mới đây, Cục quản lý lao động ngoài nước đã đưa ra Đề án ngăn ngừa tình trạng cư trú bất hợp pháp và chuyển đổi nơi làm việc vì lý do không chính đáng của người lao động làm việc tại Hàn Quốc.
 
Đề án đã đưa ra một số giải pháp, như: Thay đổi cách thức tuyển chọn lao động trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp; Phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình động viên người lao động về nước; xử phạt các trường hợp cư trú bất hợp pháp; Áp dụng biện pháp hạn chế tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc từ các xã/phường có tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp cao; Áp dụng hình thức đặt cọc hoặc bảo lãnh để chống bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc...
 
Đại diện cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) tại Việt Nam cũng cho biết, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại nước này. Hiện, Cảnh sát tư pháp của Hàn Quốc đã tăng cường tổ chức các lực lượng để truy quét gắt gao lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp.
 
Bên cạnh đó, Chính phủ nước này đã áp dụng hình thức xử phạt đối với chủ sử dụng lao động sử dụng lao động bất hợp pháp, các chủ sử dụng này sẽ bị phạt tiền tối đa 20.000 USD, bị cấm vĩnh viễn không được sử dụng lao động nước ngoài hoặc có thể bị cấm hoạt động. Người lao động cư trú bất hợp pháp sẽ bị xử phạt tối đa 40 triệu won hoặc bị phạt tù tối đa là 12 tháng. Trong trường hợp người lao động không nộp phạt thì sẽ bị buộc phải cải tạo lao động để đủ tiền nộp phạt. Những lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vĩnh viênc không được quay trở lại nước này làm việc.

P. Thanh