Phá đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động

(Dân trí) - Lợi dụng chính sách XKLĐ nước ngoài của Chính phủ, các đối tượng trong nước đã tổ chức những đường dây để tuyển dụng, thu tiền của những người lao động, làm hồ sơ giả đưa vào trường dạy nghề quân đội với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Tháng 2/2005, Bộ Quốc phòng thông báo có 100 chỉ tiêu xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ. Quân khu Thủ đô đã giao việc đào tạo xuất khẩu cho trường số 10 quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đối tượng đào tạo gồm cả đối tượng XKLĐ do quân đội chọn và đối tượng có yêu cầu đào tạo.

 

Lợi dụng vào nội dung trên, ba đối tượng Trần Thị Vân (SN 1966, ở Long Biên, Hà Nội), Hà Thị Thư (SN 1950, ở Hà Tây) và Nguyễn Thị Tĩnh (SN 1959, ở Gia Lâm, Hà Nội) cùng câu kết với nhau, tuyên truyền về chỉ tiêu nói trên cho 5 đối tượng khác.

 

Vân đã hướng dẫn các đối tượng này về thủ tục đi XKLĐ và nộp tiền đặt cọc, cũng như thu tiền đi XKLĐ nước ngoài, làm hồ sơ giả quân nhân xuất ngũ và có xác định của chính quyền xã.

 

Bước đầu, Cơ quan công an đã làm rõ Vân, Thư, Tĩnh đã thu của 64 lao động, tiền đặt cọc từ 500 USD đến 1.500 USD, tiền đi xuất khẩu lao động từ 6.500 USD đến 8.000 USD/người. Riêng thị Vân đã khai nhân thu được 165.000 USD và 20 triệu đồng VN.

 

Sau khi thu tiền của người lao động, các đối tượng trên đã chiếm đoạt tiền và bỏ mặc những người nộp tiền. Những người bị hại đã tố giác hành vi của bọn chúng với cơ quan công an.

 

Căn cứ vào những tài liệu điều tra, ngày 11/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ đã bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Vân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

LH