1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ninh Bình: Gần 1.000 công nhân mong mỏi được làm việc trở lại

(Dân trí) - Nhà máy đạm Ninh Bình dừng hoạt động do thua lỗ, hơn 300 công nhân tại đây đã phải nghỉ việc tạm thời, 600 công nhân luân phiên làm việc. Nhà máy chưa biết khi nào mới sản xuất trở lại, nhiều công nhân vẫn nuôi hy vọng tiếp tục được làm việc tại đây.

Nhà máy đạm Ninh Bình thuộc Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) được đầu tư xây dựng với tổng số vốn 12.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của công ty, sau 4 năm hoạt động, nhà máy lỗ trên 2.000 tỷ đồng. Từ tháng 7 đến nay, nhà máy đã ngừng hoạt động do càng sản xuất càng thua lỗ.

Ông Nguyễn Văn Minh, PGĐ Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình cho hay, nhà máy phải dừng sản xuất, kinh doanh do gặp nhiều khó khăn. Sản lượng thành phẩm tồn kho của nhà máy hiện còn rất lớn. Trước tình thế bất khả kháng, nhà máy đã phải bố trí cho một số lượng lớn công nhân nghỉ việc tạm thời.

Nhà máy đạm Ninh Bình có tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, sau 4 năm hoạt động lỗ trên 2.000 tỷ đồng.
Nhà máy đạm Ninh Bình có tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, sau 4 năm hoạt động lỗ trên 2.000 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại đã có 23 công nhân của nhà máy xin chấm dứt hợp đồng với công ty, 334 công nhân nghỉ việc tạm thời và hưởng mức lương tối thiểu vùng là 3,1 triệu đồng/người/tháng.

“Hiện công ty vẫn đang duy trì cho 606 công nhân làm việc luân phiên tại nhà máy, những công nhân này làm công việc bảo dưỡng máy móc và dọn dẹp lại trong khuôn viên. Việc duy trì, đảm bảo tốt các chế độ giúp chúng tôi giữ chân được người lao động, khi nhà máy hoạt động trở lại sẽ bố trí công việc cho họ”, ông Minh nói.

Một công nhân chia sẻ, nhà máy dừng sản xuất khiến thu nhập của anh có bị giảm hơn so với trước. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty vẫn thường xuyên quan tâm, hỗ trợ và trả lương theo quy định và được đóng bảo hiểm theo hệ số lương.

“Tôi rất mong muốn nhà máy hoạt động trở lại để chúng tôi quay lại làm việc. Tôi đã làm việc ở đây được hơn 4 năm và mong muốn được gắn bó và tiếp tục làm việc lâu dài tại nhà máy”, công nhân này nói.

Không chỉ công nhân nói trên mà hàng trăm công nhân khác làm việc tại nhà máy đạm Ninh Bình vẫn đang nuôi hy vọng nhà máy sẽ hoạt động trở lại để họ được gắn bó lâu dài.

Ông Phạm Đức Hậu, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình cho biết, việc công nhân nghỉ việc tạm thời nằm ngoài ý muốn của đơn vị. Trên tinh thần tự nguyện, những công nhân nghỉ việc tạm thời đã tự nguyện ký vào đơn nghỉ việc để chia sẻ với công ty.

“Ban lãnh đạo công ty cam kết, khi nhà máy hoạt động trở lại những công nhân nghỉ việc tạm thời sẽ trở lại làm việc vị trí cũ trong nhà máy như trước kia”, ông Hậu nói.

Ông Lê Đình Việt, Phó Chủ tịch LĐLĐ Ninh Bình cho hay, trước thực trạng công nhân nhà máy đạm Ninh Bình nghỉ việc, LĐLĐ Ninh Bình đã cử cán bộ đến tìm hiểu sự việc và phối hợp với đơn vị để giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Từ tháng 7/2016 đến nay, nhà máy đạm Ninh Bình đóng cửa im lìm, hơn 300 công nhân phải tạm thời nghỉ việc, hơn 600 công nhân thay nhau làm việc luân phiên. Họ rất mong muốn nhà máy sản xuất trở lại để được gắn bó lâu dài.
Từ tháng 7/2016 đến nay, nhà máy đạm Ninh Bình đóng cửa im lìm, hơn 300 công nhân phải tạm thời nghỉ việc, hơn 600 công nhân thay nhau làm việc luân phiên. Họ rất mong muốn nhà máy sản xuất trở lại để được gắn bó lâu dài.

“Hiện công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình vẫn thực hiện đúng quy trình quản lý, sử dụng lao động. Việc cho công nhân nghỉ tạm thời là hướng giải quyết trước mắt, nằm trong thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, đảm bảo được quyền lợi hợp pháp của người lao động. Không xảy ra tình trạng tranh chấp giữa người lao động và chủ sử dụng lao động tại nhà máy”, ông Việt nêu rõ.

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình cho biết:“Để khắc phục khó khăn, công ty đang đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm… để sớm tiêu thụ hết lượng hàng tồn kho. Ban lãnh đạo công ty đang xây dựng kế hoạch để nhà máy hoạt động sản xuất trở lại vào giữa tháng 12/2016”.

Thái Bá