1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nhu cầu việc làm ở Hàn Quốc còn rất lớn

Đó là ý kiến của ông Phạm Hữu Chí - Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc. Theo ông Chí, lao động có tay nghề cao từ Việt Nam luôn được Hàn Quốc đón nhận.

Nhu cầu việc làm ở Hàn Quốc còn rất lớn

Trong những năm qua, Hàn Quốc đã trở thành thị trường xuất khẩu lao động quan trọng của Việt Nam, tuy nhiên theo thống kê mới nhất, cứ ba lao động Việt Nam tại Hàn Quốc có một người là lao động bất hợp pháp, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của người lao động Việt Nam nói chung. Vậy đâu là nguyên nhân của vấn đề này và các giải pháp tiếp theo của các cơ quan chức năng là gì?

Mời quý vị theo dõi phóng sự tổng hợp về thị trường xuất khẩu lao động Hàn Quốc:

Theo VTV.VN