Nhật Bản cân nhắc mở rộng cửa hơn với lao động nước ngoài có tay nghề

Trong một phát biểu mới đây, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng kêu gọi xem xét lại hệ thống cấp phép cho lao động nước ngoài có tay nghề làm việc tại Nhật Bản, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với một thị trường lao động ngày càng có xu hướng thắt chặt hơn.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: japantimes.co.jp)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: japantimes.co.jp)

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng chính sách kinh tế và tài chính, Thủ tướng Abe đã đề xuất cần mở rộng khung quy định hiện nay - đang áp dụng đối với lao động lành nghề người nước ngoài được phép làm việc trong các lĩnh vực cụ thể.

Dịch vụ có lẽ là lĩnh vực cảm nhận được rõ nhất sự thiếu hụt lao động, với số liệu của chính phủ cho thấy, trong năm 2017, có tới 150 việc làm cho mỗi 100 người lao động. Con số này đánh dấu tình trạng thiếu lao động trầm trọng nhất ở Nhật Bản trong hơn 40 năm.

Theo giới quan sát, chính quyền Nhật Bản có thể sẽ phải thông qua một chính sách linh hoạt hơn và mở rộng phạm vi của các lao động nước ngoài có tay nghề được phép làm việc tại Nhật Bản.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy số lao động nước ngoài đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 10/2017 với khoảng 1,28 triệu người.

Nhật Bản đã buộc phải chuyển sang nguồn nhân lực nước ngoài để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân khẩu học khi già hóa dân số gia tăng và tỷ lệ sinh giảm.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-can-nhac-mo-rong-cua-hon-voi-lao-dong-nuoc-ngoai-co-tay-nghe/489224.vnp