Quảng Ngãi:

Nhà máy sáp nhập, hàng trăm công nhân lao đao

(Dân trí) - Sau vụ cá, vịt chết hàng loạt trên sông Trà Khúc, Nhà máy Cồn Rượu Quảng Ngãi buộc phải đóng cửa, Nhà máy Đường Quảng Phú cũng buộc phải di dời sáp nhập với Nhà máy Đường An Khê (Gia Lai). Vụ việc khiến hàng trăm công nhân đứng trước nguy cơ mất việc.

Nhà máy sáp nhập, hàng trăm công nhân lao đao - 1
Công nhân làm việc tại Nhà máy Đường Quảng Phú (Ảnh: Internet)
 
Đứng trước nguy cơ này, nhiều công nhân đã tập trung làm đơn kiến nghị lên lãnh đạo Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi (đơn vị chủ quản Nhà máy Đường Quảng Phú) để mong được nhận hỗ trợ lương và chế độ chính sách khi nhà máy chuyển đi.

Đa số các công nhân này đều đã luống tuổi, có gia đình ổn định tại Quảng Ngãi, khi nhà máy chuyển đi sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy, mà trước hết là cuộc sống của những người công nhân này phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Giả sử nhà máy chuyển được toàn bộ công nhân lên An Khê thì gia đình họ sẽ ra sao? Cuộc sống mới sẽ như thế nào? Chưa nói đến chuyện sẽ có nhiều người sẽ phải về “hưu non”.

Công nhân Nguyễn Văn Đồng cho hay: “Đã gắn bó lâu năm với nhà máy, giờ nhà máy di dời làm cho chúng tôi thật sự lóng ngóng, chưa biết đi ở thế nào. Đi thì không ổn, mà ở lại thì mất việc. Điều quan trọng là khi ở lại, nhà máy sẽ có những chính sách lương và chế độ như thế nào cho chúng tôi. Chúng tôi hầu hết đã luống tuổi. Việc kiếm công việc mới đâu có dễ dàng gì”.
 
Nhà máy sáp nhập, hàng trăm công nhân lao đao - 2
Đơn kiến nghị của công nhân gửi Công ty.

Có một việc mà nhiều công nhân cho là rất bất cập trong việc giải quyết chế độ của nhà máy; đó là nhiều công nhân đã làm việc trong nhà máy ngót nghét 20 năm nhưng lại không được hưởng chế độ làm việc trong môi trường lao động nặng nhọc và độc hại.

Chị Võ Thị Lệ bức xúc: “Với cách tính phí bảo hiểm phi lý của công ty dựa theo mùa vụ mía 7 tháng/năm thì dù có cộng dồn lại mấy chục năm làm việc trong môi trường nặng nhọc cũng không đủ 15 năm theo quy định của nhà máy. Vì thế, nếu nhà máy chuyển lên An Khê, những người không đi theo sẽ không được hưởng chế độ bảo hiểm của nhà máy”.

Được biết, hiện tại Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đang tiến hành lên kế hoạch di dời nhân sự, theo đó sẽ có những chính sách cụ thể cho các công nhân: tiếp tục theo nhà máy lên làm việc tại An Khê; đăng ký nghỉ theo chế độ hoặc đăng ký hoặc ở lại Quảng Ngãi làm việc cho một số máy còn lại của công ty.

Trọng Huy