1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Năm nay hoàn thành đào tạo nghề cho 420 nghìn người

(Dân trí) - Trong năm 2011, toàn ngành đặt mục tiêu sẽ tuyển sinh dạy nghề cho khoảng 1,86 triệu người, tăng 6,4% so với năm 2010, trong đó trình độ cao đẳng và trung cấp nghề là 420.000 người.

Theo báo của Tổng cục Dạy nghề, tính đến cuối năm 2010, cả nước có 1.233 cơ sở dạy nghề, bao gồm 123 trường cao đẳng nghề (CĐN), 300 trường trung cấp nghề (TCN) và 810 Trung tâm dạy nghề (TTDN). Ngoài ra, còn có trên  một ngàn cơ sở dạy nghề khác có tổ chức tuyển sinh học nghề theo 3 cấp trình độ. Những đơn vị trên tuyển sinh học nghề được trên 1,745 triệu người, đạt 99,8% so với kế hoạch và tăng 2,4% so với năm 2009, trong đó trình độ CĐN là trên 96 nghìn người và sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng là 1,468 triệu người; tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp TCN và CĐN có việc làm ngay sau khi ra trường đạt trên 75%.

Năm nay hoàn thành đào tạo nghề cho 420 nghìn người  - 1
Đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội. (Ảnh: minh họa)
 
Theo ông Dương Đức Lân, Phó Tổng cục trưởng TCDN trong năm 2011, toàn ngành phấn đấu sẽ tuyển sinh dạy nghề cho khoảng 1,86 triệu người, tăng 6,4% so với năm 2010, trong đó trình độ cao đẳng và trung cấp nghề là 420.000 người. Và một trong những giải pháp trọng tâm được đưa ra là tăng cường công tác tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh ngay từ cấp học phổ thông, thiết lập mạng lưới tuyển sinh đến cấp huyện và xây dựng hệ thống dự báo về nhu cầu đào tạo nghề chính xác, kịp thời theo cơ cấu nghề, cấp trình độ và theo vùng miền, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường trong công tác đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề.

Về đánh giá công tác tổ chức thi CĐN khoá 1 (2007-2010), theo báo cáo,  cả nước có  70 trường tham gia, với 37 nghề, trong đó có 7 nghề thí điểm thi theo ngân hàng đề thi chung, với 26.125 học sinh tốt nghiệp.  Mục tiêu đề ra trong kỳ thi tốt nghiệp CĐN khoá 2  năm nay là có ít nhất 80% số trường cao đẳng nghề tham gia tổ chức thi theo ngân hàng đề thi chung với 15-20 nghề, có ít nhất 85% sinh viên có việc làm đúng nghề sau khi tốt nghiệp.

 P. Thanh