1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Mới có hơn 500 người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, sau hơn 3 tuần đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thất nghiệp cả nước đã có 4.832 người đến nộp. Tuy nhiên mới có 550 người đã được xét duyệt hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Đại diện Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, vướng mắc gặp nhiều nhất hiện nay là số DN nợ đóng BHXH và BHTN trong năm nên không chốt sổ được. Theo đó, người lao động (NLĐ) bị mất việc cũng không giải quyết được chế độ.

Trước câu hỏi người ở địa phương khác bị thất nghiệp thì đăng ký BHTN ở khu vực nào, Cục Việc làm cho biết, sẽ đăng ký tại nơi làm việc thực tế; các trường hợp nghỉ thai sản, chấm dứt hợp đồng lao động mà NLĐ đã đóng đủ BHTN thì đều được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định...

Theo Cục Việc làm những vấn đề phát sinh sẽ được bổ sung trong thông tư hướng dẫn chuẩn bị được ban hành, nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người lao động.

 

P. Thanh