1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lao động nước ngoài tại TPHCM tăng cao

(Dân trí) - Theo báo cáo của LĐ-TB&XH TPHCM, số lượng người nước ngoài được cấp phép lao động tại TPHCM thời gian qua tăng khá nhanh. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2009, số người được cấp giấy phép đã bằng 67% năm 2008.

Cụ thể, đến nay thì các cơ quan chức năng của TPHCM đã cấp giấy phép lao động cho 12.000 lượt lao động nước ngoài từ 73 quốc gia đến làm việc tại thành phố và có xu hướng tăng cao trong 2 năm gần đây.

 

Trong năm 2008, số lượng người nước ngoài được cấp giấy phép lao động tăng 42% so với năm 2007. Chỉ mới 6 tháng đầu năm 2009 nhưng số lượng người nước ngoài được cấp giấy phép đã bằng 67% số lượng năm 2008.

 

Thế nhưng, những con số trên vẫn chưa phản ánh đúng số lượng lao động nước ngoài đang làm việc tại TPHCM. Bởi có rất nhiều người nước ngoài đang làm việc tại TPHCM nhưng không hề có đăng ký.

 

Theo Sở Công Thương, hiện TPHCM có trên 2.000 văn phòng đại diện của các công ty nước ngoài đang hoạt động. Hầu hết các văn phòng đều có trưởng đại diện là người nước ngoài, nhưng hiện TPHCM chỉ mới có khoảng 150 trường hợp được cấp giấy phép lao động với chức danh trưởng văn phòng đại diện.

 

Đầu năm 2009, thanh tra Sở LĐ-TB-XH TPHCM kiểm tra 200 doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài thì có đến 30% chưa có giấp phép. Trước đó, cuối năm 2008, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố kiểm tra 14 công ty có sử dụng lao động nước ngoài thì chỉ có 3 trong số 23 người nước ngoài đang làm việc tại các cơ sở này có giấy phép.

 

Những trường hợp trên chứng tỏ: con số lao động nước ngoài tại TPHCM mà cơ quan chức năng thống kê được chưa phải là con số cuối cùng, việc quản lý đối tượng này cũng rất phức tạp.

 

Do vậy, UBND TP đã giao cho Sở LĐ-TB&XH xây dựng quy chế quản lý lao động nước ngoài để quản lý tốt hơn lực lượng này, vừa tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài làm việc theo đúng quy định của pháp luật lao động của nước ta; vừa bảo đảm an toàn, trật tự xã hội.

 

Tùng Nguyên