Làm điều dưỡng ở Đức hưởng lương 55 triệu đồng/tháng

(Dân trí) - Trong 3 năm tiếp theo làm việc tại Đức, khi làm việc chính thức tại các cơ sở chăm sóc người già, điều dưỡng viên được nhận mức lương khoảng 1.800 - 2.000 euro/tháng (tương đương 50-55 triệu đồng/tháng).

Cục Quản lý Lao động Ngoài nước và Cơ quan hợp tác quốc tế Đức (GIZ) vừa công bố chương trình tuyển điều dưỡng viên (ĐDV)Việt Nam sang học tập và làm việc tại Đức trong lĩnh vực chăm sóc người già.

 

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Cục bắt đầu đợt tuyển 100 điều dưỡng viên đầu tiên với yêu cầu các ứng viên đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng để đưa sang học chương trình chăm sóc người già 2 năm tại các cơ sở đào tạo của Cộng hòa Liên bang Đức.

 

Trong năm 2013, chương trình sẽ thí điểm tuyển chọn 100 ĐDV tốt nghiệp ĐH-CĐ điều dưỡng tại Việt Nam, tuổi không quá 25, có đủ điều kiện sức khỏe, đưa sang học chương trình chăm sóc người già 2 năm tại các cơ sở đào tạo của Đức để lấy chứng chỉ quốc gia về chăm sóc người già.

 

Ông Quỳnh thông báo cụ thể, trong thời gian này, học viên được bố trí chỗ ở miễn phí và được hưởng mức học bổng 800 euro/tháng (tương đương 22 triệu đồng) đối với năm thứ nhất và 900 euro/tháng (tương đương 25 triệu đồng) đối với năm thứ 2. Trong 3 năm tiếp theo, khi làm việc chính thức tại các cơ sở chăm sóc người già, ĐDV được nhận mức lương khoảng 1.800 - 2.000 euro/tháng (tương đương 50-55 triệu đồng/tháng). Sau đó, họ có thể lựa chọn tiếp tục ở lại làm việc hoặc trở về nước.

 

Thời gian đăng ký tham gia chương trình từ 14/1-4/2. 

 

Phạm Thanh