Hàng trăm công nhân nữ ngất xỉu

Ngày 10/9, tại Công ty TNHH Nurian (100% vốn Hàn Quốc, chuyên may quần áo thời trang xuất khẩu - ở KCN Tân Thới Hiệp, Q.12, TPHCM), hàng trăm công nhân nữ bị ngất xỉu, phải đi cấp cứu do làm việc quá căng thẳng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Ý, Bệnh viện Q.12, xác định, các công nhân quá mệt mỏi và bị ức chế về tâm lý nên ngất xỉu.

 

Trước đó, ngày 8/9, sau bữa cơm trưa với 3 món: cải ngọt xào, cá nục chiên, canh dưa cải, do Công ty TNHH Nam Thuận - ở KCN Sóng Thần 1, Bình Dương cung cấp, hơn 500 công nhân bị chóng mặt, đau đầu, đau bụng, nôn, trong đó hơn 300 người phải đưa đi cấp cứu ở các bệnh viện quanh vùng.

 

Sau buổi ngộ độc ấy, các công nhân đã đề nghị được nghỉ vì không chịu nổi áp lực công việc và vì họ rất mệt mỏi bởi “dư âm” của vụ ngộ độc, nhưng công ty không chấp thuận. 

 

Được biết, Công ty Nurian do một người Hàn Quốc làm giám đốc, mới tách ra từ Công ty TNHH Noblan và hoạt động được 6 tháng nay.

 

Theo Lao Động