1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Nội: Loạt dịch vụ sẽ "hốt bạc" nhờ World Cup 2018

Thông tin Việt Nam mua được bản quyền World Cup 2018 không chỉ khiến người hâm mộ môn thể thao vua sung sướng mà còn khiến cho nhiều người kinh doanh vui mừng vì trúng dịp làm ăn.

Kiếm cúp vàng World Cup "dễ như chơi" ở Bát Tràng

Những ngày qua, làng gốm Bát Tràng nổi tiếng của Hà Nội trở nên tấp nập với hàng trăm chuyến hàng chở cúp vàng World Cup đi mọi miền đất nước.

"Năm nay, cơ sở của tôi sản xuất khoảng 3.000 chiếc cúp theo đơn đặt hàng đi các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, TPHCM... Có khách hàng Việt Kiều sinh sống bên Nga đặt 300 cúp vàng làm bằng thạch cao" - ông Vương Hồng Nhật, chủ cơ sở sản xuất cúp vàng tại Bát Tràng, chia sẻ.

Ông cũng không ngần ngại cho biết, sản phẩm này mang lại thu nhập cả trăm triệu cho xưởng.

Hà Nội: Loạt dịch vụ sẽ "hốt bạc" nhờ World Cup 2018 - 1
Cơ sở sản xuất. Ảnh: Đăng Khoa

Được biết, đây không phải năm đầu tiên các hộ sản xuất tại Bát Tràng làm ra sản phẩm cúp vàng nhưng năm nay phát triển mạnh hơn cả.

Không chỉ cơ sở nhà ông Nhật, nhiều cơ sở khác cũng đang "cháy hàng", làm không đủ bán. Vợ chồng anh Văn - chủ một cơ sở cho biết: "Chúng tôi thức trắng cả đêm để làm vì lượng mua lớn quá. Năm 2014 đã bắt đầu làm rồi, hồi đó không đáp ứng được lượng đặt nhưng vẫn thu đến mấy chục triệu. Năm nay có lẽ thu nhập sẽ tăng hơn."

Mới đây, hãng thông tấn nổi tiếng AFP cũng đã đăng tải thông tin về không khí World Cup 2018 tại Việt Nam, trong đó có nhắc đến những xưởng chế tác mô hình Cúp vàng World Cup 2018 ở Bát Tràng.

Quần áo bóng đá "cháy hàng" sớm

Anh Nguyễn Minh Hòa - chủ một cửa hàng đồ thể thao trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) - vừa gói hàng cho khách vừa hào hứng kể: "Từ hai hôm nay nghe tin Việt Nam mua được bản quyền World Cup, lượng mua tăng chóng mặt. Người đến cửa hàng cũng nhiều mà đặt ship đi các tỉnh khác cũng lớn. Những bộ đồ của Tây Ban Nha hay Đức gần như "cháy" cả rồi."

Hà Nội: Loạt dịch vụ sẽ "hốt bạc" nhờ World Cup 2018 - 2

Không chỉ tại các cửa hàng lớn, quần áo bóng đá tại các chợ Hà Nội như Phùng Khoang, chợ Xanh... cũng "đắt như tôm tươi". Nhiều chủ hàng "vớ bở" khi được các hội, nhóm cổ động viên lớn đặt hàng.

"Một câu lạc bộ người hâm mộ đội tuyển Anh vừa đặt của tôi 200 chiếc. Tôi vẫn đang rao, quảng cáo trên mạng. 4 năm có một lần phải tận dụng thời cơ!", một chủ hàng cho biết.

Tivi giảm giá shock... vì World Cup

Các thương hiệu TV lớn nhất tại thị trường Việt Nam như Samsung, LG và Sony đang giảm giá "khủng" dưới nhiều hình thức nhằm hút khách trước thềm World Cup 2018.

Hà Nội: Loạt dịch vụ sẽ "hốt bạc" nhờ World Cup 2018 - 3

Một hệ thống chuyên bán điện máy đang "tung" chương trình trúng thưởng rất "lọt tai": Mua tivi, trúng 10 Ducati. Theo đó, khách mua TV trong thời gian từ 16.05 - 15.07.2018 đều có cơ hội rút thăm trúng thưởng những chiếc Ducati Monster 797 trị giá hơn 300 triệu đồng mỗi chiếc.

Không "mạnh tay" như vậy thì ở các địa điểm khác, khi mua TV, khách hàng vẫn "hoa mắt" với đủ dạng quà tặng: Từ cơ hội du lịch Nhật Bản đến nhận đồ gia dụng "0 đồng" hay miễn phí các ứng dụng bản quyền cài trên smartTV,...

Trong hai ngày cuối tuần (9-10.6), theo một hệ thống điện máy chia sẻ: Lượng người đến tìm mua TV đã tăng "vọt". Chiến lược quà tặng đang phát huy tác dụng.

Bán đồ ăn đêm - nghề "hốt bạc" trong World Cup

World Cup còn chưa chính thức bắt đầu thì chiến lược "chào hàng" của các cửa hàng cung cấp dịch vụ đồ ăn đêm tại Hà Nội đã đua nhau cạnh tranh.

Hà Nội: Loạt dịch vụ sẽ "hốt bạc" nhờ World Cup 2018 - 4

Nắm bắt nhu cầu nạp năng lượng thức đêm xem bóng đá của khách hàng nên nhiều cửa hàng đã thu hút khách bằng cách mở dịch vụ đặt hàng online, ship đồ ăn 24/24 tận nhà.

Huyền Trang - chủ một fanpage chuyên giao đồ ăn đêm cho biết: "Dịp EURO 2016, tôi cùng 2 người bạn bán đồ ăn đêm cho fan bóng đá. Chỉ 1 tháng mà 3 đứa thu về gần 30 triệu - một con số khổng lồ với sinh viên như chúng tôi.

Năm nay, chúng tôi thực hiện quy mô hơn, có chiến lược quảng cáo sớm, nhiều khuyến mại hơn với gần 15 người tham gia, bao gồm cả shipper".

Theo Báo Lao động