Giả danh con quan chức Bộ Quốc phòng để lừa đảo

TAND TP Hà Nội hôm 25/9 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Minh Hiền (SN 1953, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, Điều 139 - BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, vụ án bắt nguồn từ việc ngày 2/5/2007, chị Nguyễn Thị Vy (SN 1978, trú tại xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) và ông Hoàng Văn Lý (SN 1959, trú tại xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) gửi đơn đến cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) tố cáo Lê Minh Hiền đã nhận tiền để hứa hẹn xin cho chị Vy và con ông Lý được đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa liên bang Đức.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Hiền đã không thực hiện như cam kết và bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền đã nhận. Chị Vy và ông Lý đã nộp cho Cơ quan điều tra toàn bộ các giấy tờ thể hiện Hiền đã nhận tiền của họ.

Bị cáo Lê Minh Hiền ân hận, khóc lóc khi HĐXX bước vào phòng nghị án
Bị cáo Lê Minh Hiền ân hận, khóc lóc khi HĐXX bước vào phòng nghị án

Qua điều tra, cơ quan công an đã kết luận: Trong năm 2005, với mục đích để có tiền, Lê Minh Hiền đã giới thiệu với chị Vy và ông Lý mình là con dâu của một quan chức cấp cao đang làm việc ở Bộ Quốc phòng.

Hiền khoe Hiền quen biết với nhiều người có khả năng xin cho người lao động được đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa liên bang Đức, chi phí 13.000 EUR/1 trường hợp, người lao động không phải học tiếng Đức, chỉ cần chuẩn bị lý lịch cá nhân, lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe, photo chứng minh thư, hộ khẩu và làm hộ chiếu.

Sau khi nộp hồ sơ và nộp đủ tiền thì trong thời gian từ 3 đến 6 tháng, người lao động sẽ được đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Với thủ đoạn tinh vi trên, từ ngày 24/2/2005 đến ngày 4/3/2005, Lê Minh Hiền đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Vy 13.000 EUR tương đương số tiền 267.298.200 VNĐ; của ông Hoàng Văn Lý 12.480 EUR tương đương số tiền 261.122.909 VNĐ.

Tổng số tiền Hiền chiếm đoạt là hơn 528 triệu đồng. Hiện nay bị cáo Hiền chưa khắc phục được hậu quả.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX cấp sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt nữ bị cáo Lê Minh Hiền 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Báo Công lý