1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Gần 40.000 người đã đi xuất khẩu lao động

(Dân trí) - Tính đến hết tháng 7 đã có 39.697 người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài. Hiện dẫn đầu thị trường tiếp nhận là Đài Loan.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) vừa cho biết, tính riêng tháng 7 Việt Nam đã đưa 6.262 người đi xuất khẩu lao động. Trong đó thị trường Đài Loan dẫn đầu với 11.100 người ( 4.103 nữ). Tiếp đó là Malaysia với 1.539 người (977 nữ); Hàn Quốc với 5.190 người (760 nữ); Nhật Bản là 3.223 người (812 nữ); Macao là 2.071 người (1.903 nữ); Nga 1.459 người (652 nữ); Libi 2.310  người (219 nữ) và UAE 2.842 người ; các thị trường khác 9.963 người

Cũng theo, Cục Quản lý lao động ngoài nước trong thời gian tới, New Zealand sẽ tiếp nhận 100 đầu bếp và 100 kỹ sư của Việt Nam sang làm việc 3 năm. Ngoài ra, Cục này đang xúc tiến hành thỏa thuận với New Zealand về Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ (đưa sinh viên Việt Nam sang vừa học vừa làm tại nước bạn).

 P. Thanh