1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hội chợ việc làm TP Hà Nội lần IV:

Gần 15.000 cơ hội tuyển dụng

(Dân trí) - Từ sáng sớm, hàng nghìn lao động đã đến Trung tâm Triển lãm Giảng Võ tìm kiếm một cơ hội việc làm trong ngày Hội chợ việc làm TP Hà Nội lần thứ IV năm 2005.

Người lao động đến tìm việc có đủ mọi thành phần, lứa tuổi, từ lao động phổ thông đến lao động trí thức. Đặc biệt phải kể đến lực lượng sinh viên trẻ từ các tỉnh muốn có cơ hội làm việc để “bám trụ” thủ đô.

 

Có 175 doanh nghiệp, 50 cơ sở dạy nghề, 11 Trung tâm giới thiệu việc làm tham gia tuyển dụng tại Hội chợ. Các doanh nghiệp dự kiến sẽ tuyển dụng trực tiếp gần 8.500 lao động và có hơn 6000 chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở dạy nghề.

 

Ngày hội sẽ còn kéo dài đến hết ngày 31/7/2005.

 

Phóng viên Dân trí đã ghi lại một số hình ảnh tại buổi khai mạc, sáng 29/7: 

 

Gần 15.000 cơ hội tuyển dụng  - 1

Dù 9h mới khai mạc, nhưng hàng nghìn lao động đã đến từ rất sớm, chen vai dưới nắng chờ Hội trường A1 mở cửa.

Gần 15.000 cơ hội tuyển dụng  - 2

Anh Nguyễn Quốc Hưng (35 tuổi, Mai Động, Hà Nội) cũng đến Hội chợ tìm việc bởi “chân” bảo vệ của anh ở cơ quan cũ có mức lương quá thấp. Anh đang chăm chú ghi phiếu đăng kí, hy vọng có một công việc mới với mức lương khá hơn.

 

 

Gần 15.000 cơ hội tuyển dụng  - 3

Bạn Lê Thị Nga (Thái Bình, 22 tuổi), vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội mong muốn tìm được công việc gì đó để trụ lại Hà Thành. “Hy vọng mong manh lắm. Không ngờ người tìm việc đông quá” – Nga nói.

 

 

Gần 15.000 cơ hội tuyển dụng  - 4

Bạn Đặng Thị Minh (21 tuổi, Bắc Ninh), vừa tốt nghiệp Cao đẳng Quản trị kinh doanh: “Có nhiều cơ hội quá, không biết nên chọn thế nào đây?”

 

 

Gần 15.000 cơ hội tuyển dụng  - 5

Một số ứng viên tranh thủ ghi bản đăng kí phỏng vấn tại chỗ ngòai sảnh của hội trường A1.

 

 

Gần 15.000 cơ hội tuyển dụng  - 6
Đại diện công ty cổ phần may Nhà Bè nói: Chúng tôi rất cần những người có kinh nghiệm. Nhưng thực tế, hầu hết các ứng viên đều mới ra trường. Nếu các bạn vẫn thể hiện được sự tự tin, nhiệt tình, chân thật khi phỏng vấn, chúng tôi vẫn sẽ tạo cơ hội cho các bạn.

 

Hiền – Hải – Thảo