1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nghệ An:

Đào tạo nghề cho phụ nữ miền núi, nông thôn giai đoạn 2011- 2015

(Dân trí) - Ngày 14/6, Hội Liên hiệp phụ nữ và Sở LĐTB&XH Nghệ An đã ký kết chương trình đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ vùng nông thôn, miền núi giai đoạn 2011- 2015.

Đào tạo nghề cho phụ nữ miền núi, nông thôn giai đoạn 2011- 2015  - 1
Trong những năm qua được sự ưu ái và quan tâm nên hàng trăm phụ nữ miền núi Nghệ An được đào tạo nghề bài bản.
 
Đây là chương trình phối hợp cùng hành động giữa Tổng cục dạy nghề, Bộ LĐTB&XH và TW Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2006-2010, trong thời gian qua Hội LHPN và Sở LĐTB và XH Tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức được 13 lớp bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến công tác dạy nghề cho 115 lượt cán bộ chủ trì cấp huyện, thành phố thị xã và gần 720 cán bộ cơ sở.

Theo đó, hàng năm, Sở LĐTB&XH, Hội Liên hiệp phụ nữ đều tham mưu cho UBND tỉnh dành kinh phí mua sắm trang thiết bị vàđào tạo nghề cho các đối tượng phụ nữ. Và mỗi năm Trung tâm dạy nghề Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã mở từ 1 - 2 lớp đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn, phụ nữ nghèo từ nguồn kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia thông qua Sở LĐTB&XH.

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2011- 2015 với phương châm tăng tỷ lệ lao động nữ được đào tạo nghề để có việc làm ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, Sở LĐTB & XH, Hội Liên hiệp phụ nữ sẽ đào tạo 400 – 500 học viên/năm chủ yếu là lao động nữ đồng thời mở các lớp bồi dưỡng, các cuộc hội thảo chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực trình độ cho cán bộ hội, cùng phối hợp thực hiện các chủ trương, chính sách dạt nghề, tạo việc làm cho lao động nữ.

Trong bối cảnh khác, cùng ngày (14/6), Đoàn doanh nhân Nhật Bản do ông MAXSAI - chủ tịch tập đoàn YUMINE SEWING đã có buổi làm việc và xúc tiến đầu tư tại huyện Yên Thành. Theo đó, đại diện đoàn doanh nhân Nhật Bản sẽ xúc tiến đầu tư xây dựng nhà máy may mặc công nghiệp xuất khẩu, quy mô trên 7ha, với 3.000 - 6.000 lao động địa phương tại thị trấn huyện Yên Thành. Đồng thời, mong muốn chính quyền các cấp tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai, chậm nhất đến cuối năm 2012 đi vào hoạt động.

Nguyễn Duy