Thừa Thiên Huế:

Công nhân xử lý rác thải đình công

(Dân trí) - Sáng 27/3, hàng chục công nhân Nhà máy Xử lý rác thải và phân vi sinh (xã Thủy Phương, huyện Hương Thủy, Huế) đã đồng loạt đình công. Các công nhân phản ánh, tuy công việc độc hại, ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ nhưng mức lương của họ lại quá thấp.

Theo lời các công nhân này thì mỗi tháng, bình quân họ nhận được 760.000 đồng. Ngoài ra, chế độ độc hại chỉ là 1 lon sữa/tháng, tiền thưởng Tết chỉ có 20 nghìn đồng. Chưa kể giám đốc nhà máy luôn đối xử tệ bạc, hay đòi đuổi việc công nhân.

 

Theo ghi nhận của phóng viên, đúng là các công nhân Nhà máy Xử lý rác thải và phân vi sinh đang phải làm việc trong môi trường rất độc hại (đã có công nhân phải nằm viện dài ngày để điều trị nhiễm độc). Trong khi đó, mức lương, thưởng của họ lại quá thấp, không đủ trang trải cho cuộc sống và không tương xứng với công sức họ đã bỏ ra. Hiện nhà máy chưa có tổ chức công đoàn nên mọi quyền lợi của công nhân không được đảm bảo.

 

Ông Đỗ Khánh Hoàn, Giám đốc Nhà máy Xử lý rác thải và phân vi sinh, cho biết: Hiện nhà máy có hơn 180 cán bộ công nhân viên làm việc, trong đó có hơn 100 công nhân. Mỗi cán bộ, công nhân viên có mức lương thưởng khác nhau, tùy thuộc vào năng lực làm việc và sự đóng góp cho công ty. Nhiều công nhân so sánh mức lương và đình công phản đối.

 

Thế Sơn