1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công chức nghỉ Tết 9 ngày

(Dân trí) - Thủ tướng Chính Phủ vừa đồng ý với đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH về lịch nghỉ bù Tết Canh Dần. Theo đó cán bộ công chức bắt đầu nghỉ tết từ ngày 13/2 (30 Tết) đến 21/2 (mùng 8 Tết).

Ông Vũ Như Văn, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Cục đang gửi công văn hỏa tốc gửi xuống các địa phương trên toàn quốc thông báo về lịch nghỉ Tết Canh Dần.

Nội dung công văn thông báo, ngày làm việc đầu tiên sau Tết rơi vào ngày cuối tuần 19/2 (tức mùng 6 Tết) nên sẽ sẽ được chuyển sang làm bù vào ngày nghỉ thứ 7 của tuần sau đó, tức 27/2 (ngày 14 Tết).

Công chức nghỉ Tết 9 ngày - 1
Nghỉ Tết dài kích thích tiêu dùng xã hội. (Ảnh minh họa)
 
Như vậy cán bộ viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày liền (từ 13/2-21/2).
 
Phương án nghỉ Tết này nhằm tạo điều kiện cho các bộ, viên chức nghỉ ngơi trọn vẹn, nâng cao sức khỏe và có điều kiện vui chơi du lịch dài ngày. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để kích thích tiêu dùng xã hội.

P. Thanh