1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Triển khai quyết định 71 về xuất khẩu lao động 30a:

Cơ hội làm giàu cho thanh niên dân tộc miền núi

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH (Nghệ An) đã triển khai quyết định 71 về xuất khẩu lao động theo Chương trình 30a của Chính phủ về xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo trên cả nước.

Cơ hội làm giàu cho thanh niên dân tộc miền núi   - 1

Thời gian tới thanh niên ở ba huyện miền núi cao Nghệ An là Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong sẽ được hưởng những ưu đãi từ Chương trình 30a của Chính phủ và hứa hẹn sẽ đem lại cơ hội làm giàu cho thanh niên dân tộc thiểu số của Nghệ An trên con đường hội nhập (Ảnh: Nguyễn Duy)

Chương trình xất khẩu lao động 30a là chương trình hỗ trợ đặc biệt cho hộ nghèo của 62 huyện nghèo, là một trong những giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ giai đoạn 2009-2020; người lao động được hỗ trợ 100% về vốn và thủ tục để có cơ hội học nghề, và phong cách làm việc công nghiệp. 

Ông Bùi Nguyên Lân - GĐ Sở LĐTB&XH Nghệ An cho biết, năm 2009 Nghệ An đã thu hút được 32 doanh nghiệp vào cuộc và đưa được 8.800 lao động đi xuất khẩu. Năm 2010 Nghệ An sẽ trải thảm đỏ mời chào, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp vào cuộc. Đến nay chúng tôi đã xây dựng xong đề án với hàng loạt chính sách khuyến khích đối với các doanh nghiệp và phương án chuẩn bị tốt chất lượng nguồn lao động để tuyển theo Chương trình của Chính phủ.

Nghệ An là một tỉnh có dân số đông trên 3,1 triệu người. Hằng năm có trên 46 ngàn học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương sẽ có trên 26 ngàn lao động mỗi năm. Tuy nhiên trên địa bàn Nghệ An có 60 trường và trung tâm dạy nghề chính vì thế hằng năm có trên 11.000 người có nghề trung cấp trở lên, chất lượng nguồn lao động được đảm bảo tốt. Hiện tại Nghệ An đang có các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp như xuất khẩu được từ 1.000 lao động trở lên được UBND tỉnh tặng bằng khen và 10 triệu đồng, hỗ trợ tối đa điều kiện cho doanh nghiệp...

Ông Trần Ngọc Quang - PGĐ Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An phụ trách mảng 30a cam kết: "Ngân hàng sẽ đặc biệt quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Chương trình này. Tuy nhiên cái khó khăn hiện nay là nguồn từ mảng 30a vẫn chưa có mà phải chủ động điều từ nguồn khác để cho vay...".

"Các huyện 30a không chỉ là xóa đói giảm nghèo mà còn là cơ hội làm giàu cho thanh niên dân tộc miền núi trong thời gian tới. Với chương trình này (30a) đi vào thực thi sẽ giúp rất nhiều hoàn cảnh, gia đình tại miền núi Nghệ An có được nguồn thu nhập dồi dào từ đề án này". Ông Nguyễn Xuân Đường - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết.

Được biết, ngày 22/4/2010 các đoàn gồm Bộ LĐTB&XH, Sở LĐTB&XH Nghệ An và các doanh nghiệp đã có buổi làm việc triển khai quyết định tại 3 huyện thuộc chương trình 30a gồm: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong.

Nguyễn Duy - Hoàng Tùng