1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

“Chạy” giấy khám sức khỏe để xuất khẩu lao động Hàn Quốc

(Dân trí) - Không ít người lao động vì muốn đi làm việc tại Hàn Quốc dù không đủ điều kiện sức khỏe vẫn cố tình hợp thức hóa giấy tờ. Ngay sau khi sang đến nước bạn họ đã bỏ trốn.

Theo nhận định từ Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, trong năm 2011 Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia được nước bạn Hàn Quốc cấp duyệt chỉ tiêu tiếp nhận lao động lớn nhất. Những ưu điểm như cần cù, chịu khó của người lao động Việt Nam cũng được phía bạn đánh giá cao. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hiện tượng bỏ trốn sau khi đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) của lao động nước ta đã gây ra những hình ảnh và ấn tượng xấu.

“Chạy” giấy khám sức khỏe để xuất khẩu lao động Hàn Quốc - 1

Quá trình kiểm tra trước khi đi XKLĐ Hàn Quốc sẽ chặt chẽ hơn. (Ảnh minh họa)

Thống kê từ cơ quan chức năng cho biết, hiện có khoảng gần 15.000 lao động Việt Nam đang sống bất hợp pháp ở Hàn Quốc. Trong số này có không ít người dù không đạt yêu cầu về sức khỏe, phổ biến là mắc bệnh viêm gan B, vẫn cố tình “chạy” giấy khám sức khỏe không có bệnh để hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên, ngay sau khi sang đến sân bay Hàn Quốc thì những lao động này bỏ trốn, bởi biết chắc khi sang đến Hàn Quốc, họ sẽ được đón từ sân bay về tập trung học bồi dưỡng kiến thức và làm xét nghiệm máu. Nếu bị bệnh thì sẽ phải quay về nước.

Ông Vũ Minh Xuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho cho biết: nhằm ngăn chặn tình trạng này, Trung tâm sẽ bắt đầu triển khai rà soát ngay nguồn lao động trong nước bằng phần test nhanh để phát hiện loại bỏ các trường hợp người lao động đã có  bệnh.

Theo quy định hiện hành, mỗi lao động Việt Nam XKLĐ sang Hàn Quốc theo chương trình EPS, sẽ phải bỏ ra khoản chi phí khoảng 600 USD.  Tuy nhiên thực tế, nhiều lao động cho biết, họ đã phải mất ít nhất 6.000 - 8.000 USD để được đi làm việc ở Hàn Quốc. Do chi phí bỏ ra nhiều, áp lực trả nợ lớn đã gây ra tình trạng lao động hết hợp đồng đã tìm cách bỏ trốn để kiếm thêm tiền.

P.Thanh