1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chạy bộ vì An toàn Lao động

(Dân trí) - Hơn 3.000 công nhân ngành may vừa tham gia dự chương trình chạy bộ vì An toàn Lao động tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Tỉnh Bình Dương để hưởng ứng ngày thế giới vì An toàn Vệ Sinh lao động (28/4).

Theo Ban tổ chức công nhân các nhà máy may từ TPHCM và các tỉnh lân cận cũng tham gia chạy bộ. Thần tượng âm nhạc năm 2007 Phương Vy tham gia Chương trình và biểu diễn những tiết mục mới nhất của cô.

Chạy bộ vì An toàn do Better Work Việt Nam tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức về an toàn và sức khỏe lao động trong ngành may mặc Việt Nam. Đây cũng là hoạt động giúp công nhân và lãnh đạo nhà máy có cơ hội hiểu nhau hơn, cùng thực hiện những biện pháp nâng cao điều kiện làm việc an toàn thông qua nhận biết những rủi ro và những điều nên phòng tránh trong quá trình làm việc tại nhà máy. Đây là chương trình hợp tác đặc biệt giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Mục tiêu của Dự án Better Work Việt Nam là nhằm cải thiện việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động và nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành may Việt Nam.

Chỉ tính riêng năm 2010, đã có tổng số 5.307 người bị thương do tai nạn lao động, trong đó có 601 người chết và 1.260 người bị thương nặng. Ngành may có một số những rủi ro trong lao động có thể phòng tránh được thông qua sử dụng các biện pháp an toàn và đào tạo. Theo báo cáo Tuân thủ lần thứ 2 được công bố gần đây của Better Work, vệ sinh an toàn lao động vẫn là vấn đề có tỷ lệ không tuân thủ cao nhất trong số các nhà máy tham gia Chương trình.

P .Thanh