Chật vật hoạt động xuất khẩu lao động 6 tháng cuối năm
(Dân trí) - Sẽ khó đạt chỉ tiêu đưa 90.000 đi xuất khẩu khao động, do tình hình chung là sẽ khó khăn hơn nhiều so với 6 tháng đầu năm. Cùng đó, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh về chất lượng lao động với các quốc gia trên cùng một thị trường.
Thị trường trọng điểm hiện nay của ngành XKLĐ nước ta vẫn là Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật bản... Tuy nhiên, ngay những thị trường quen thuộc này cũng đang gặp những khó khăn, do chính từ người lao động và doanh nghiệp tạo ra như tình trạng lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc hoặc vấn đề loạn phí trong nước của các doanh nghiệp (DN) tuyển dụng lao động đi Đài Loan làm việc.
“Đối với thị trường Đài Loan, Bộ đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động Ngoài nước làm việc với nhiều DN XKLĐ nhằm rà soát lại các văn phòng đại diện tại VN, theo quy định các DN không được phép mở nhiều văn phòng đại diện mà chỉ được mở 1 điểm tuyển dụng duy nhất nhằm hạn chế những biến tướng có thể xảy ra. Hiện nay có tình trạng DN XKLĐ đã cho các Cty nước ngoài như Đài Loan, Trung Quốc hay cá nhân VN mượn giấy phép để hoạt động, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Trước sự gắt gao của cơ quan chức năng, tình hình tuy có giảm dần nhưng chưa chấm dứt hoàn toàn bởi DN hoạt động rất tinh vi. ...”- ông Hòa nói.
“Chúng tôi sẽ kết hợp với hội nông dân, hội phụ nữ mở rộng chiến dịch tuyên truyền những gia đình có con em đi XKLĐ đang bỏ trốn tại nước ngoài hiểu rằng, hành động của con em họ đang gây tâm lý không tốt cho các nước đang có chính sách tiếp nhận lao động của ta, nếu không nói tới việc có thể đóng cửa không tiếp nhận lao động VN nữa” - ông Hòa nhấn mạnh.
P. Thanh