1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cấm nghề lặn biển để bảo vệ san hô

(Dân trí) - Nghề lặn biển - một trong những cách kiếm cơm của nhiều người dân vùng biển - đang có nguy cơ bị xóa sổ trong thời gian tới.

Theo Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Bộ Thuỷ sản), Cục vừa tiến hành khảo sát thực trạng san hô biển tại một số tỉnh có nhiều san hô quí hiếm như Quảng Ninh, Quảng Nam, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Kết quả cho thấy san hô tại nhiểu vùng biển bị chết, đặc biệt tại vùng biển đảo Cô Tô, san hô bị chết khoảng 80-85%.

 

Được biết, chủng loại san hô bị chết chủ yếu là nhóm san hô cành. Nguyên nhân là do ngư dân dùng chất nổ, chất dộc xyanua để khai thác cá ở các rạn trong thời gian dài.

 

Chính vì thế, Bộ Thuỷ sản đã kiến nghị với UBND các địa phương nói trên cấm nghề lặn biển cũng như cấm ngư dân khai thác trái phép san hô trong thời gian nhất định để phục hồi các loài thuỷ sản sống trong vùng rạn. Lệnh cấm trên sẽ được áp dụng tuyệt đối tại vùng biển đảo Cô Tô.

 

Phạm Hưng - Thái Sơn