Bỏ việc ngân hàng sau khi tốt nghiệp Havard để trồng rau giữa New York

Một cử nhân tốt nghiệp Đại học Havard đã quyết định nghỉ việc tại ngân hàng để đi trồng rau xanh giữa lòng thành phố New York.

Bỏ việc ngân hàng sau khi tốt nghiệp Havard để trồng rau giữa New York

Anh Erik Groszky - một cử nhân đại học Mỹ, 30 tuổi, từng là một nhân viên ngân hàng nhưng lại đang tập trung thu hoạch rau xanh cho nông trại của mình, được trồng trong một container ở bãi đỗ xe ở Brooklyn.

"Tôi tốt nghiệp cử nhân ở Đại học Haward và đi làm như bao người khác. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy hài lòng với cuộc sống như vậy nữa", anh Erik Groszky chia sẻ.

Từ nhỏ, anh Erik Groszky lớn lên cùng với công việc làm vườn cùng cha mẹ và giờ anh muốn trở thành 1 trong 6 người làm việc tại Square Road – công ty phát triển nông nghiệp trong nhà ở New York. Erik Groszky có thể thu hoạch từ 7-10 kg sản phẩm mỗi tuần.

Việc mở nông trại giữa thành phố giúp anh Erik Groszky và các khách hàng gần gũi nhau hơn. "Họ đến thăm trang trại của tôi bất cứ lúc nào. Họ biết thức ăn của họ trồng lên ra sao nên hoàn toàn tin tưởng vào chúng", Erik Groszky nói.

Theo VTV.VN