8 ngành nghề “hút” nhân lực tại TPHCM

(Dân trí) - Theo chuyên gia việc làm Trần Tuấn Anh, Phó giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM, 8 nhóm ngành nghề “hot” đang cần đến 180.000 – 200.000 nhân lực, chiếm đến 70% số nhân lực cần bổ sung trong năm nay.

8 ngành nghề “hút” nhân lực tại TPHCM  - 1
TPHCM đang "khát" những giáo viên giỏi ở tất cả các cấp đào tạo văn hóa và dạy nghề. (Ảnh: hoavanshz.com)
 
Sau quá trình khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của trên 5.000 doanh nghiệp tham gia các sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm và đăng ký cung ứng lao động tại các trung tâm giới thiệu việc làm trong những tháng qua, Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM đã phân tích và thống kê chi tiết nhu cầu của 8 ngành nghề đang cần nhiều nhân lực.

 

Đứng đầu danh sách các ngành nghề cần trình độ cao là ngànhmarketing. Số chỗ làm việc dự kiến trong năm nay của ngành này là khoảng trên 30.000 lao động, chủ yếu làm việc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ. 

 

Nghề này đòi hỏi khá cao. Người lao động phải thực sự nhanh nhẹn, sáng tạo và bám sát thực tiễn trong hoạt động tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm; cùng với khả năng khai thác thị trường còn phải tìm hiểu sâu về sản xuất, kinh doanh, mặt hàng, sản phẩm, tâm lý giao tiếp, kiến thức xã hội và sức bền bỉ trong công việc, đặt các mối quan hệ. 

 

Cũng cần đến 30.000 lao động trong năm nay là nhóm đối tượng công nhân kỹ thuật lành nghề. Nhu cầu chỗ làm việc nhóm này vẫn tiếp tục chiếm tỷ lệ cao trong thị trường lao động với tất cả lĩnh vực kỹ thuật như: giao thông vận tải, viễn thông, xây dựng, công nghiệp, gia công chế biến lương thực thực phẩm, nông - lâm - hải sản và dệt - da - may.

 

Kế đến là nhóm ngành kỹ thuật điện - điện tử - điện lạnh - hóa chất. Nhu cầu chỗ làm việc của nhóm ngành này dự kiến là trên 20.000 người. Đối tượng chính là các kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

 

Nhóm ngành quản lý kinh tế - nhân sự - hành chính cũng cần khoảng 18.000 - 20.000 người. Nhân sự trong lĩnh vực này yêu cầu cao về kỹ năng xây dựng chiến lược, dự báo các thay đổi về công nghệ, kỹ thuật, nguồn nhân lực và am hiểu về hệ thống pháp luật trong nước, quốc tế. 

 

Mặc dù nhiều xu hướng nhận định ngành công nghệ thông tin năm 2009 thu hút không nhiều lao động. Nhưng theo nghiên cứu của Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM thì nhu cầu trong năm nay vẫn là khoảng từ 10.000 - 12.000 chuyên viên về các lĩnh vực: lập trình, phân tích hệ thống, bảo mật, quản lý mạng.

 

Hai nhóm ngành cùng có nhu cầu 10.000 nhân lực là ngành tư vấngiáo viên. Năm nay, nhu cầu nhân viên tư vấn về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, pháp luật, giáo dục - việc làm, y tế cộng đồng, dịch vụ nông - lâm - ngư nghiệp chiếm ưu thế. Còn nghề giáo viên thì hiện TPHCM đang cần giáo viên giỏi ở tất cả các cấp đào tạo văn hóa và dạy nghề.  

 

Nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao nhất vẫn là dịch vụ với số lượng khoảng 50.000 - 70.000 người. Các dịch vụ có ưu thế là bảo trì, sửa chữa thiết bị công nghiệp, điện, sản phẩm gia dụng và phục vụ nhu cầu ăn uống, giải trí, thẩm mỹ, dịch vụ chăm sóc khách hàng, môi giới mua, bán, tiêu thụ sản phẩm…

 

Tùng Nguyên