1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

3 tháng có gần 20 nghìn người đi xuất khẩu lao động

(Dân trí) - Theo cơ quan chức năng, trong 3 tháng đầu năm nay cả nước đã có 19.814 người đi xuất khẩu lao động. Các thị trường truyền thống sẽ tiếp tục được duy trì.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, riêng trong tháng 3 vừa kết thúc, Việt Nam đã đưa đi xuất khẩu lao động 6.943 người. Trong đó Đài Loan 2.998 người; Hàn Quốc 1.563 người; Nhật Bản 236 người; Malaysia 842 người; Lào 491 người; UAE 43 người, Ả rập Xê út 92 người, Macao 256 người, Campuchia 278 người và các thị trường khác là 144 người.

Theo đố, tổng số lao động đưa Việt Nam đã đi xuất khẩu lao động trong 3 tháng đầu năm nay là 19.814 người. Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Đào Công Hải cho biết, các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia… vẫn được duy trì và sẽ tiếp tục nhận nhiều lao động.

3 tháng có gần 20 nghìn người đi xuất khẩu lao động  - 1
Các thị trường truyền thống của Việt Nam vẫn được duy trì trong năm 2011. (Ảnh: minh họa)
 
Đặc biệt thị trường Malaysia sẽ được chú trọng đẩy mạnh bởi hiên nay nhu cầu lao động của Malaysia rất lớn chủ yếu tập trung vào các ngành nghề như công nghiệp điện tử, sản xuất chế tạo phụ tùng ôtô, công nghiệp nhựa, công nghiệp da giày, may mặc…Hiện có khoảng 100.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại thị trường này.

Ở thị trường Đài Loan, Việt Nam là một trong 4 quốc gia có nhiều lao động đang làm việc nhất. Trong đó 56,44% lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo (nhà máy), 42% lao động làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh và giúp việc gia đình, còn lại là lao động làm việc trong các lĩnh vực khác như xây dựng, thuyền viên…Thu nhập của người lao động tại thị trường Đài Loan khoảng 500 USD/tháng (giúp việc gia đình) và từ 650 USD – 700 USD (lao động công xưởng, hộ lý). Sau khi trừ đi các chi phí sinh hoạt tại Đài Loan, số tiền trung bình lao động có thể gửi về nhà từ 300 USD – 350 USD.

Về thị trường Malaysia theo nhận định của lãnh đạo Cục quản lý lao động ngoài nước, tuy mức lương không cao (thu nhập bình quân khoảng 2-2,5 triệu đồng/tháng) nhưng đây là thị trường khá dễ tính và có khả năng tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam; phù hợp  với trình độ lao động của ta, tạo cơ hội cho một số lượng lớn lao động nông thôn, người nghèo đi làm việc ở nước ngoài. Theo thống kế, đến nay đã có hơn 100 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động đang đưa lao động sang làm việc tại Malaysia.

P. Thanh