1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

2009: Khó khả thi kế hoạch xuất khẩu lao động

(Dân trí) - Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH cho biết, mục tiêu đưa 90.000 lao động trong nước đi làm việc ở nước ngoài năm 2009 sẽ gặp nhiều khó khăn, khi 5 tháng mới đạt được 31% so với kế hoạch đề ra và giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo từ cơ quan này, từ đầu năm đến nay đã có trên 28.000 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài, trong đó, các thị trường có số lượng người lao động xuất khẩu nhiều nhất gồm Đài Loan 6844 người, Hàn Quốc gần 3500 người, Nhật trên 2.200 người…Tuy nhiên, so với năm ngoái, đa số các thị trường này đã giảm nhu cầu nhập khẩu lao động, đặc biệt thị trường truyền thống Malaysia, giảm nghiêm trọng, chỉ đưa đi trên 1100 người. 

Theo nhận định của cơ quan này, mục tiêu đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2009 sẽ gặp nhiều khó khăn, khi 5 tháng mới đạt được 31% so với kế hoạch đề ra và  giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính từ tháng 10/2008 đến nay đã có trên 8.000 lao động phải về nước trước thời hạn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu…

P. Thanh