video cùng chuyên mục

Ngặt nghèo sự sống của thôn nữ 4 lần mổ tim mắc bệnh ung thư

Trải qua 4 lần phẫu thuật tim, Lê Thị Hoài Thương (SN 1993, trú tại xóm 6, xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An) tưởng từ này mình có thể sống và làm việc như những người bình thường để báo đáp công ơn của mẹ. Thế nhưng, niềm hi vọng vừa mới nhen lên, cô bị quật ngã trước kết luận: ung thư tụy. Với thể trạng quá yếu, việc điều trị bằng hóa chất đối với em cũng hết sức khó khăn. Phương pháp tối ưu mà các bác sỹ đưa ra là ghép tế bào gốc tự thân nhưng với chi phí lên tới gần 1 tỷ khiến em càng rơi vào hố sâu tuyệt vọng.