video cùng chuyên mục

9 sai lầm của Hart: 3 - Southampton 3-1 Man City

Một trận đấu tồi tệ của Joe Hart, khi cả ba bàn thua của Man City đều có lỗi của thủ thành này, đặc biệt trong bàn thua thứ hai. Thủ môn của Man City đã để bóng lọt háng sau cú sút của Rickie Lambert và Steven Davis ập vào sút bồi ngay trước vạch vôi nâng tỉ số lên 2-0. Trong bàn thua thứ nhất, Hart cũng không bật dậy chạy “tung tăng” sau khi có pha lao ra cản phá tình huống dẫn bóng vào trong vòng cấm của đối phương. Anh vừa chạy vừa nhìn Jason Puncheon sút bóng vào lưới. Ở bàn thua thứ ba của Man City, đó là một pha phản lưới nhà của Gareth Barry. Bóng đập chân tiền vệ của Man City ở giữa vòng cấm và bắn về góc phải, Joe Hart đã quá chậm chạp và nặng nề. Nếu anh chơi tập trung thì hoàn toàn có thể cản phá được bàn thua này bởi bóng đi không phải quá mạnh