Thêm cơ hội cho sinh viên CNTT Việt Nam được làm việc tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Chungnam, một Hiệp Hội CNTT Hàn Quốc với sự tham gia của hơn 4000 doanh nghiệp vừa thực hiện một lễ ký kết, qua đó thể hiện mong muốn được hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực với các sinh viên Việt Nam.

Hàn Quốc và Việt Nam trong những năm gần đây đã phát triển không ngừng về quan hệ, nhờ đó mà số lượng học sinh, sinh viên hai nước sang du học luôn rất đông đảo.
Hàn Quốc và Việt Nam trong những năm gần đây đã phát triển không ngừng về quan hệ, nhờ đó mà số lượng học sinh, sinh viên hai nước sang du học luôn rất đông đảo.

Đào tạo ra những nguồn nhân lực chất lượng cao ngay trong quá trình giảng dạy, cũng như tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam được tiếp cận và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp từ lâu không chỉ là mong muốn của các trường Đại học, mà còn đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nhằm đáp ứng nhu cầu này, một lễ ký kết hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNTT đã được tiến hành giữa Trường Đại học Dân lập Đông Đô và cty CP Đào tạo và Chuyển giao công nghệ cao Thăng Long với Hiệp hội CNTT Chungnam, Hàn Quốc.

Buổi lễ ký kết có sự góp mặt của ông Jong Bok Park - Chủ tịch hiệp hội CNTT Chungnam Hàn Quốc, ông Hồ Anh Tú - GĐ công ty Vico Game, ông Nguyễn Thủ Đô - Phó Tổng thư ký Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, ông Vũ Đình Tân - Phó TGĐ Grand Plaza, PGS. TS Nguyễn Tuấn Anh và nhiều vị đại biểu khác.

Thêm cơ hội cho sinh viên CNTT Việt Nam được làm việc tại Hàn Quốc - 2

Phát biểu trong buổi lễ, ông Jong Bok Park cho biết: "Chúng tôi sẽ chọn ra những sinh viên ưu tú nhất để đào tạo để các em có nền tảng vững chắc về CNTT, đồng thời chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hàn Quốc để giúp những sinh viên ưu tú này tiếp cận với cơ hội nghề nghiệp."

Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ mong muốn được chung tay phát triển ra những sản phẩm CNTT chất lượng Hàn Quốc tại chính đất nước Việt Nam trên đôi bàn tay của chúng ta. Đây cũng là mô hình mà cách đây 5 năm, các Hiệp hội Việt Nam và Hàn Quốc đã tham gia với mong muốn hợp tác toàn diện giữa 2 quốc gia châu Á.

Được biết, hiện có khoảng 45 ngàn kỹ sư, lao động người Việt đang sống và làm việc tại xứ sở Kim Chi. Trong đó có nhiều người từ lâu đã là thành viên của Hiệp hội Chungnam bao gồm hơn 4.000 công ty trong lĩnh vực CNTT của Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên việc hợp tác được ký kết và kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho sinh viên Khoa CNTT của Trường Đại học Dân lập Đông Đô tiếp cận với cơ hội việc làm tại thị trường Hàn Quốc nói riêng, cũng như mở ra cơ hội đầu tư cho nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam nói chung.

Nguyễn Nguyễn

Thêm cơ hội cho sinh viên CNTT Việt Nam được làm việc tại Hàn Quốc - 3