Mang sách đến trẻ em vùng xa

Tại các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa với cơ sở vật chất còn thiếu thốn, việc đọc sách của trẻ em sẽ còn nhiều hạn chế. Nhận ra văn hóa đọc cần được nhân rộng ở tất cả mọi nơi, các tổ chức thiện nguyện đã cùng nhau đưa sách đến cho trẻ em vùng xa.

Một trong những dấu hiệu đáng vui của văn hóa đọc trong nước là lượng người đọc sách ngày càng tăng lên ở các đô thị, thành phố lớn, tuy nhiên tại các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa với cơ sở vật chất còn thiếu thốn thì việc đọc sách của trẻ em sẽ còn nhiều hạn chế. Nhận ra được văn hóa đọc cần được nhân rộng ở tất cả mọi nơi, các tổ chức thiện nguyện đã cùng nhau đưa sách đến cho trẻ em vùng xa.

The Library Project là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 2006 với mục tiêu xây dựng thi viện nhỏ miễn phí cho trẻ em tại các vùng sâu vùng xa, còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất ở các nước trên thế giới. Sau gần mười năm hoạt động, The Library Project đã quyên góp được hơn 1 triệu cuốn sách, xây dựng được 1635 thư viện nhỏ tại khắp các nước, đào tạo hơn 35 ngàn thủ thư và tiếp cận được 524 ngàn em học sinh vào văn hoá đọc. Con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những năm sau.

Trong tháng 7 năm 2015, The Library Project kết hợp cùng Tiki.vn, website thương mại điện tử chuyên về sách tổ chức chuyến quyên góp và xây dựng thư viện cho các em học sinh tại trường tiểu học Thới Hoà C, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Mặc dù đang trong thời gian nghỉ hè, nhưng  khi biết lớp mình sắp có thêm một góc thư viện mới, các em học sinh vẫn nô nức đến trường, cùng phụ các anh chị tình nguyện viên, các thầy cô dựng tủ sách và xếp từng hàng sách ngay ngắn lên kệ.

Mang sách đến trẻ em vùng xa
Các em học sinh tại trường tiểu học Thới Hoà C, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã nhận được sách từ chương trình

Với tư cách là đơn vị đồng hành, tài trợ cho chương trình lần này, công ty Tiki đã trao tặng hơn 500 cuốn sách cho trường. Các đầu sách được Tiki chọn lọc kỹ trước khi trao tặng với đề tài phong phú xoay quanh cuộc sống gia đình, khoa học, văn học Việt Nam và thế giới... để các em mở rộng vốn kiến thức bên cạnh những tập truyện tranh để các em giải trí.

Tham gia chuyến đi lần này, ngoài các tình nguyện viên của The Library Project và Tiki, còn có tác giả Nguyễn Ngọc Thạch. Thạch chia sẻ về chuyến đi, "So với trẻ em ở thành phố hay các khu đô thị náo nhiệt thì trẻ em ở các vùng kinh tế khó khăn sẽ thiệt thòi hơn rất nhiều, điển hình là giải trí và văn hoá đọc. Việc cuối tuần nói phụ huynh dẫn đến nhà sách chọn một cuốn truyện tranh gần như là điều không tưởng. Vì vậy, bản thân Thạch nghĩ đây là một chương trình rất ý nghĩa và cần có sự nhân rộng hơn. Và một trong những điểm Thạch thích nhất ở các em ở đây, chính là ánh mắt háo hức, mừng rỡ của các em khi đón nhận một cuộc sách, trong khi ở các đô thi lớn, trẻ em giờ chỉ háo hức khi nhận một cái... ipad hay iphone để chơi game mới."

Sau những thành công ở bước đầu tiên, chương trình quyên sách và tạo thư viện cho trẻ em vùng xa vẫn tiếp tục kêu gọi tài trợ và sự ủng hộ từ mọi người. Hi vọng chúng ta có thể nâng cao văn hoá đọc trong nước, bắt nguồn từ những mầm non tuổi thơ.