Xúc động chương trình “Quà tháng năm dâng Người”

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2016), tối ngày 18/5, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam đã biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc sắc “Quà tháng năm dâng Người”.

Đến dự đêm nghệ thuật có đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số đồng chí lãnh đạo thuộc Bộ.

Sân khấu được thiết kế như một chiếc đài sen, ở giữa là màn hình chiếu các thước phim tư liệu giới thiệu thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Với những ca khúc hay nhất về Bác như: Tiếng hát giữa rừng Pác Pó (sáng tác Nguyễn Tài Tuệ); Bác Hồ một tình yêu bao la (sáng tác Thuận Yến); Cô gái Pa Cô (Sáng tác Huy Thục); Miền Trung nhớ Bác (sáng tác Thuận Yến); Giữa Mạc tư khoa nghe câu hò ví dặm; Người về thăm quê (sáng tác Thuận Yến); Lời ca dâng Bác (sáng tác Trọng Loan); Bác đang cùng chúng cháu hành quân (sáng tác Huy Thục); Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác (sáng tác An Thuyên); Lời Bác dặn trước lúc đi xa (sáng tác Trần Hoàn); Người là niềm tin tất thắng (sáng tác Chu Minh); Thăm bến Nhà Rồng (sáng tác Trần Hoàn); Chúng con canh giấc ngủ cho Người (sáng tác Nguyễn Đăng Nước)…cùng phần biểu diễn của nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam đã làm nổi bật hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, nhân cách trong sáng của một con người vĩ đại, một đời vì dân, vì nước.

Chương trình mở đầu với tiết mục hát múa Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (Phong Nhã) do các em thuộc Câu lạc bộ Âu Cơ thể hiện thật ấn tượng bởi đây là ca khúc mà mọi thế hệ người Việt Nam đều thuộc lòng.

Nhóm thiếu nhi Câu lạc bộ Âu Cơ
Nhóm thiếu nhi Câu lạc bộ Âu Cơ

Với chất giọng soprano trong sáng, ngọt ngào NSƯT Tố Uyên đã thể hiện thật da diết ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la (Thuận Yến). Chị tâm sự đây là ca khúc đầu tiên chị hát về Bác và sau này thể hiện thêm nhiều ca khúc nữa về Bác nhưng chị vẫn thích nhất ca khúc này nên chọn bài này đưa vào chương trình.

Từ trước đến nay ca khúc Cô gái Pa Cô (Huy Thục) chỉ hát đơn ca nhưng đạo diễn Trường Bắc đã tin tưởng giao cho nhóm Pha Lê thể hiện với mong muốn mang lại hơi thở mới cho ca khúc và để các khán giả trẻ dễ dàng đón nhận. Ca khúc cũng được phối khí mới hoàn toàn.

Cũng là những người con của xứ Nghệ nên NSƯT Tố Nga và NSƯT Phương Thảo rất hạnh phúc được thể hiện các ca khúc về Bác Hồ.

NSƯT Phạm Phương Thảo
NSƯT Phạm Phương Thảo

NSND Thái Bảo không nhớ đã hát bao nhiều lần ca khúc Thăm bến Nhà Rồng (sáng tác: nhạc sĩ Trần Hoàn) này trong hàng nghìn chương trình trải dài từ Nam đến Bắc, trong nước và ở nước ngoài. Hát cả nghìn lần nhưng với chị, hát lần nào cũng dâng đầy cảm xúc, dù giọng hát và cách xử lý ca khúc thay đổi theo thời gian. Vẫn những câu hát ấy nhưng người hát chất chứa nhiều trải nghiệm, làn hơi “dày” hơn...

16 năm nay, bao giờ thể hiện ca khúc này NSND Thái Bảo cùng biểu diễn cùng cây đàn tranh, đó chính là phong cách biểu diễn riêng của chị. Có thể nói đến bây giờ Thái Bảo là người hát thành công nhất ca khúc Thăm bến Nhà Rồng.

NSND Thái Bảo
NSND Thái Bảo

Chương trình khép lại khi toàn bộ nghệ sĩ cùng hát liên khúc Người là Hồ Chí Minh (Ewan MacColl) và Dâng Người tiếng hát mùa Xuân (Nguyễn Văn Thương) trong tiếng vỗ tay liên tiếp của khán giả. Chương trình là hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, là cầu nối giúp công chúng cảm nhận tư tưởng cao đẹp của Bác và cũng chính là tình cảm, lòng biết ơn vô hạn của các nghệ sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam đối với vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.

Một số hình ảnh trong chương trình:

NSƯT Tố Uyên
NSƯT Tố Uyên

NSƯT Tố Nga
NSƯT Tố Nga

NSƯT Ngọc Khang
NSƯT Ngọc Khang

Nhóm Thăng Long
Nhóm Thăng Long

Nhóm Pha Lê
Nhóm Pha Lê

Nhóm Pha Lê với Cô gái Pa Cô
Nhóm Pha Lê với "Cô gái Pa Cô"

NSƯT Lương Huy
NSƯT Lương Huy

Tâm Nguyễn

Ảnh: Lê Giáp